Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:29
RSS

Chân dung đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Lào Cai

Chủ nhật, 16/12/2018, 13:41 (GMT+7)

Đối tượng có hành vi nghi bắt cóc trẻ em giữa ban ngày đã bị người dân tóm gọn tại chỗ, sau đó đối tượng được đưa về trụ sở Công an, tại đây đối tượng có nhiều câu trả lời vô nghĩa, không nhớ nổi tên mình

Đối tượng chiếm đoạt trẻ em giữa ban ngày ở Lào Cai bị người dân tóm gọn.
Đối tượng chiếm đoạt trẻ em giữa ban ngày ở Lào Cai bị người dân tóm gọn.

Liên quan đến thông tin người dân phản ánh về việc một nam thanh niên nghi ngờ có hành vi nghi bắt cóc trẻ em tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai xảy ra ngày 14/12, Công an TP. Lào Cai đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 17h 40 ngày 14/12, Công an TP. Lào Cai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một nam thanh niên tranh giành cháu bé với một người phụ nữ.

Vào thời điểm trên, bà Lê Thị Bính (SN 1960), trú tại số nhà 237, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đang bế cháu nhỏ 1 tuổi trước cửa nhà thì người thanh niên trên chạy đến giằng cháu bé, làm hai bà cháu ngã xuống đất. Đối tượng tiếp tục cầm áo cháu bé để lôi kéo. Rất may, người dân xung quanh đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh thông tin và đưa đối tượng về cơ quan công an điều tra làm rõ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng có biểu hiện mắc bệnh thần kinh, nói nhiều câu vô nghĩa, không nhớ tên và lai lịch của bản thân và không có giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Hoàng Xuân Quý (SN 1996), trú tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình đối tượng cho biết, Quý đã bỏ nhà đi lang thang từ đầu năm 2018 và không nắm được tung tích của Quý. Những ngày gần đây, Quý thường xuyên xuất hiện đi lang thang trên các tuyến phố ở TP. Lào Cai.

Đối tượng chiếm đoạt trẻ em giữa ban ngày ở Lào Cai bị người dân tóm gọn.
Đối tượng có biểu hiện mắc bệnh thần kinh

Do nghi ngờ Quý bắt cóc cháu bé, một số người dân bức xúc đã lao vào đánh khiến đối tượng bị xây xát, bầm tím, sưng nề một số vị trí phần mềm. Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám và chữa trị.

Qua việc thăm khám ban đầu nghi Hoàng Xuân Quý có biểu hiện bị mắc bệnh về thần kinh. Cơ quan CSĐT Công an TP. Lào Cai đã lập hồ sơ và tiếp tục theo dõi đối tượng. Đồng thời phối hợp với gia đình để tiến hành các thủ tục theo quy định.


Xem thêm, đối tượng giả mạo Công an để bắt người đi đường

Triệu Mẫn
Theo Đời sống Plus/GĐVN