Thứ ba, 19/03/2024 | 07:30
RSS

Chân dung đại gia gốc Sơn La, ông chủ kín tiếng của Thế giới di động

Thứ hai, 29/10/2018, 10:01 (GMT+7)

Ông chủ kín tiếng của Thế giới di động - Điêu Chính Hải Triều hiện ở vị trí thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Chân dung đại gia gốc Sơn La, ông chủ kín tiếng của Thế giới di động
Ông Điêu Chính Hải Triều - một trong những sáng lập viên của thế giới Di động

Nhắc đến Thế giới di động, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các ông chủ thường xuyên xuất hiện trước truyền thông như Nguyễn Đức Tài, Trần kinh doanh Đinh Anh Huân. Tuy nhiên, một người khác cũng nắm trong tay hàng nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này đó là ông Điêu Chính Hải Triều.

Theo Bizlive, ông Triều, sinh năm 1980, quê gốc Sơn La, sinh ra và lớn lên ở Lâm đồng. Doanh nhân này là cử nhân ngành công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông Triều cùng với ông Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân và Trần Huy Thanh Tùng chính là những người viết nên lịch sử của Thế giới Di động. 

Cụ thể, là người phụ trách kỹ thuật, ông Triều đã đặt những nền tảng ban đầu cho hệ thống Công nghệ thông tin của Thế giới di động. Trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp này, ông Triều giữ chức vụ Giám Đốc Công nghệ thông tin.

Tin tức trên CafeF cho biết thêm, ông Triều và vợ đang nắm giữ hơn 500 tỷ đồng cổ phiếu của Thế giới di động. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Ban nơi ông làm giám đốc hiện sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 790 tỷ đồng.

Cộng các tài sản, ông Triều và Sơn Ban hiện có gần 57 triệu USD cổ phiếu của Thế giới di động tính đến ngày 22/5. Ông Triều hiện đã rời Thế Giới Di Động.

Theo VietQ, với việc trực tiếp sở hữu 2.857.510 cổ phiếu MWG (tỷ lệ sở hữu 0,89%) và gián tiếp sở hữu 8.113.630 cổ phiếu MWG (tỷ lệ sở hữu 2,51%), hiện ông Triều đang sở hữu khối tài sản trên sàn tương tương 1.240 tỷ đồng, giúp ông có tên trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với vị trí thứ 54.

Tính đến hết tháng 6/2018, tổng tài sản của Thế giới Di động đạt 24.343 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tài sản chủ yếu là ngắn hạn, chiếm 80,8%, trong đó hàng tồn kho hơn 14.275 tỷ đồng.


Xem thêm video: Ước mơ mua nhà cho mẹ của thạc sĩ đột nhập nhà công an trộm tiền

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN