Thứ năm, 25/04/2024 | 13:26
RSS

Châm lửa đốt xe máy trước mặt CSGT chỉ vì... xin xỏ không được

Chủ nhật, 21/05/2017, 20:35 (GMT+7)

Nam thanh niên đã châm lửa đốt xe máy sau một hồi cãi vã, đôi co với CSGT. Chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt giữa đường còn nam thanh niên đã bỏ đi...

Sáng 21/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo từ Công an huyện Đắk Mil về sự việc một nam thanh niên châm lửa đốt xe máy ngay sau khi bị lực lượng này kiểm tra vi phạm xảy ra vào ngày 19/5 để có hướng xử lý tiếp theo.

Tối 20/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên sau khi bị lực lượng CSGT dừng xe do không đội nón bảo hiểm, đã rút dây xăng và châm lửa đốt.

Trước khi bật lửa đốt xe, nam thanh niên đã cãi vã với lực lượng CSGT và có biểu hiện chống đối.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại địa phận xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Thời điểm trên, đội CSGT huyện Đắk Mil đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe có dấu hiệu chế độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vi phạm.

Tuy nhiên, khi bị kiểm tra, nam thanh niên đang là học sinh cấp 2 này không xuất trình được giấy tờ xe nên lực lượng CSGT tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật

Nam thanh niên châm lửa đốt xe

Nam thanh niên châm lửa đốt xe. Ảnh cắt từ clip

Một người chứng kiến sự việc cho biết, nam thanh niên này nổi tiếng chơi bời, quậy phá ở địa phương. Sau khi bị lực lượng CSGT bắt thì xin xỏ, xin xỏ không được thì cậu ta dùng lời lẽ thiếu văn hóa rồi chống đối bằng cách châm lửa đốt xe.

Hiện công an huyện Đắk Mil đã thu giữ xe tang vật đồng thời giao cho Công an xã Đắk Sắk nhắc nhở nam thanh niên châm lửa đớt xe máy.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus