Thứ ba, 16/04/2024 | 16:05
RSS

Chấm điểm U21 HAGL-U21 Gangwon: Sự trở lại tuyệt vời của Công Phượng

Thứ sáu, 23/12/2016, 07:58 (GMT+7)

Đúng như dự đoán, với một tâm lý thoải mái và đội hình đồng đều U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một chiến thắng đậm đà (3-1) trước đối thủ trẻ đến từ xứ “Nhân sâm”, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu.

Điểm nhấn của trận đấu chính là cú đúp bàn thắng đẹp mắt của Văn Toàn và bàn solo hoàn hảo của Công Phượng.

Dưới đây là điểm số dành cho các cầu thủ trẻ U21 HAGL trong trận cầu chiều qua.

Văn Toàn: 9 điểm

Trong một ngày có phong độ cao Văn Toàn đã để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng đẹp mắt, góp công lớn vào chiến thắng ấn tượng của U21 HAGL trước đội bóng non trẻ đến từ Hàn Quốc. Tiền đạo trẻ của phố Núi chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận cầu chiều qua, anh xứng đáng nhận điểm cao nhất đội.

Công Phượng: 8.5 điểm

Không sự kỳ vọng của người hâm mộ, Công Phượng đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi hoạt động năng nổ và hiệu quả trong suốt cả trận đấu, đồng thời đóng góp một bàn thắng đẹp mắt, khiến các khán đài sân vận động Thống Nhất dậy sóng.

Xuân Trường: 8 điểm

Như thường lệ Xuân Trường vẫn cho thấy những phẩm chất tuyệt vời của một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại, với những pha chuyền dài chuẩn xác và cầm trịch tuyến giữa cực tốt.

U21 Hoàng Anh Gia Lai1

Tiền đạo Công Phượng của U21 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu xuất sắc trong trận đấu giữa U21 HAGL-U21 Gangwon​

Văn Thanh: 7,5 điểm

Văn Thanh tỏ ra vô cùng đa năng khi có thể thi đấu tốt cả ở vị trí hậu vệ trái, tiền vệ trái và tiền vệ phải. Tuy vậy, hậu vệ trái vẫn là vị trí phù hợp nhất đối với cầu thủ này. Văn Thanh đã có một ngày thi đấu tròn vai khi đảm đương khá tốt khi được luân chuyển cả 3 vị trí trong trận đấu chiều qua.

Hồng Duy: 7 điểm

Vừa mới trở lại sau chấn thương nên không quá khó hiểu khi Hồng Duy có một ngày thi đấu dưới sức, hy vọng rằng, ở trận bán kết tới tiền vệ người Bình Phước sẽ có được phong độ thực  sự tốt nhất qua đó giúp U21 HAGL tiến vào trận chung kết và có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Thanh Hậu: 7,5 điểm

Thanh Hậu tỏ ra khá chững trạc khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cặp với Xuân Trường, thay Tuấn Anh ở giải đấu năm nay. Tuy vậy công bằng mà nói Hậu vẫn khá yếu ở khả năng tranh chấp tay đôi và đánh chặn từ xa, thực sự Văn Hậu vẫn hợp hơn với vị trí tiền vệ cánh.

Văn Sơn: 7,5 điểm

Như thường lệ Văn Sơn có một ngày thi đấu khá tròn vai khi được bố trí thi đấu ở vị trí hậu vệ phải của đội bóng phố Núi.

Clip U21 HAGL-U21 Gangwon

Trung vệ của CLB HAGL và U23 Việt Nam đã có một trận đấu khá xuất sắc khi khóa chặt các tiền đạo đối phương, thậm chí lên tham gia tấn công khá tốt. Tuy vậy, Đông Triều vẫn phải cải thiện khá nhiều ở khả năng chống bóng bổng trong thời gian tới.

Đăng Tuấn: 7 điểm

Đăng Tuấn vẫn thể hiện sự non nớt đáng lo ngại trong lần thứ hai được thầy “Giôm” bố trí đá trung vệ cặp với Đông Triều.

Ngọc Quang: 6 điểm

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện đội bóng phố Núi song Ngọc Quang không thể hiện được gì nhiều khi thi đấu hết sức nhạt nhòa, nếu không muốn nói là gây thất vọng với những đường chuyền hỏng và lãng phí những cơ hội ngon ăn.

Thanh Tùng: 6,5 điểm

Vào sân ở những phút cuối trận Thanh Tùng không thể hiện được gì nhiều, anh thi đấu khá mờ nhạt.

Văn Trường: 8 điểm

Văn Trường đã có một ngày thi đấu khá xuất sắc khi ra vào hợp lý và cản phá thành công nhiều tình huống nguy hiểm đến  từ các tiền đạo đối phương, hy vọng rằng Trường sẽ tiếp tục giữ được phong độ tốt như hiện tại ở trận bán kết tới đây qua đó giúp U21 HAGL tiến vào trận đấu cuối cùng và bảo vệ thành công ngôi vô địch của giải đấu.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus