Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:19
RSS

Cha chở con đi học về, bị côn đồ lao tới chém gục giữa đường

Chủ nhật, 18/03/2018, 20:46 (GMT+7)

Trên đường chở con đi học về, người cha bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí chặn lại rồi lao tới chém khiến nạn nhân gục giữa đường.

Cha chở con đi học về, bị côn đồ lao tới chém gục giữa đường
Cha chở con đi học về, bị côn đồ lao tới chém gục giữa đường. Ảnh minh họa.

Ngày 18/3, thông tin từ ông Dương Mạnh Hiền - Ban Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn vừa bị côn đồ chém trọng thương, theo báo Tiền phong. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 16/3, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1982, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chở con từ trường về nhà. Khi đến địa phận xóm 16, xã Diễn Yên, anh H. bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí chặn đường.

Sau đó, một đối tượng trong nhóm thanh niên kể trên dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đưa anh H. vào Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh H. tiếp tục được chuyển vào bệnh viện ở thành phố Vinh điều trị. Còn cháu bé may mắn không bị thương nhưng vô cùng hoảng sợ sau sự việc, Trí thức trẻ đưa tin. 

Nhận được tin báo, Ban công an xã Diễn Yên và Công an huyện Diễn Châu đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng.

Cũng theo Công an xã Diễn Yên, chiều nay, nhóm đối tượng gây án đã gọi điện xin được ra đầu thú. Nghi phạm chém người được xác định là Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).

"Giữa Thắng và em trai anh H. có mâu thuẫn từ hơn một tuần trước. Khi Thắng chặn đầu xe khiêu khích thì anh H. đòi bạt tai. Vì vậy, Thắng đã rủ đồng bọn chém anh H.", ông Hiền cho biết thêm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện cầu cứu

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN