Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:08
RSS

CĐV Việt 'tấn công' Facebook trọng tài bắt trận Việt Nam

Thứ sáu, 17/01/2020, 12:51 (GMT+7)

Một số CĐV Việt Nam đã thể hiện sự hung hãn của mình khi tấn công trang Facebook của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray, người được cho là có những quyết định bất lợi cho U23 Việt Nam ở trận gặp Triều Tiên.

Vào tối ngày 16/01, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2020 trên SVĐ Rajamangala gặp U23 Triều Tiên, đội bóng đã sớm bị loại trước đó với hai trận toàn thua trước U23 UAE và U23 Jordan.

Thi đấu chủ động và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm do công của tiền đạo Tiến Linh sau pha kiến tạo dọn cỗ của Hồ Tấn Tài bên phía cánh phải. Đáng tiếc những sai lầm nơi hàng thủ sau đó đã khiến U23 Việt Nam nhận trận thua ngược 1-2 trước U23 Triều Tiên qua đó sớm dừng bước ở vòng bảng giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, trọng tài người Iraq Mohanad Qasim Eesee Sarray người bắt chính trận đấu đã có rất nhiều quyết định thiếu chính xác khiến các cầu thủ và BHL U23 Việt Nam ức chế.

CĐV Việt làm loạn trang Facebook trọng tài bắt trận Việt Nam
Trọng tài người Iraq Mohanad Qasim Eesee Sarray nhận nhiều gạch đá từ các CĐV Việt Nam

Theo thống kế, vị trọng tài này có tới 38 lần thổi phạt cầu thủ hai đội, rút ra tổng cộng tới năm thẻ vàng trong đó có bốn thẻ vàng dành cho U23 Việt Nam. Đáng chú ý, một lần cầu thủ Triều Tiên để bóng chạm tay nhưng trọng tài không thổi phạt.

Cuối trận Trần Đình Trọng con bị truất quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi đánh nguội và U23 Việt Nam bị mất một quả phạt đền trong hiệp hai cũng vì sự thiếu sót của vị vua áo đen này. Bất mãn với cách cầm còi của trọng tài người Iraq, một số CĐV quá khích đã tấn công vào trang cá nhân của trọng tài người Iraq với những lời lẽ khó nghe.

Đại đa số CĐV Việt Nam cho rằng vị trọng tài này đã phá hỏng trận đấu và U23 Việt Nam đã thua oan U23 Triều Tiên và đội bóng của HLV Park Hang Seo xứng đáng với một kết quả hòa trước đội bóng trẻ tới từ xứ Nhân sâm.

Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Việt Nam thể hiện sự thiếu kiểm soát của mình và tấn công trang cá nhân của trọng tài mỗi khi tuyển Việt Nam nhận kết quả bất lợi. Mới đây nhất, trọng tài Ahmed Al Kaf đã nhận những tấn công tưng tự trên facebook cá nhân sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, xét một cách toàn cục, trận đấu với Triều Tiên nói riêng và kể cả 2 trận đấu trước đó, U23 Việt Nam đều không thể hiện được nhiều. Theo giới chuyên môn, kết quả mà các học trò HLV Park Hang Seo phải nhận là xứng đáng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN