Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:21
RSS

CĐV Việt Nam phát hờn với màn trình diễn mãn nhãn của U23 Thái Lan

Thứ tư, 15/01/2020, 11:09 (GMT+7)

Không chỉ có CĐV Thái Lan, các CĐV của Việt Nam cũng phải thừa nhận tuyển U23 Thái Lan đã trình diễn một lối chơi tuyệt đẹp, thuyết phục người xem.

CĐV Việt Nam phát hờn với màn trình diễn mãn nhãn của U23 Thái Lan

U23 Thái Lan lọt vào tứ kết nhờ cầm hoà được U23 Iraq

Tối 14/1, U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Iraq ở lượt trận cuối cùng bảng để giành vé vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử “Voi chiến” lọt vào top 8 đội bóng mạnh nhất U23 châu Á. Đối thủ của thầy trò Akira Nishino ở vòng tứ kết sẽ là đội đứng nhất bảng B.

Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số. Ngay ở tình huống phạt góc ở phút thứ hai, hậu vệ Najm Shwan của Iraq để bóng chạm tay trong cấm địa. Nhờ VAR, trọng tài chính Adham Makhadmeh phát hiện ra lỗi và trao phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Jaroensak sút chìm vào góc trái mở tỷ số.

Có bàn thắng dẫn trước, U23 Thái Lan chủ động chơi chậm với đội hình lùi sâu bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả, chờ đợi cơ hội phản công. Lối đá này khiến U23 Iraq gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và mọi nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng vào phút 49.

Thế trận ở những phút sau đó trở nên kịch tính hơn khi U23 Thái Lan chiếm hoàn toàn lợi thế. Với sự xuất hiện của Supachai và Supachok, Thái Lan áp đảo hoàn toàn đối thủ, liên tục tổ chức tấn công, uy hiếp khung thành đối thủ. Ở những tình huống U23 Iraq có thể lên bóng thì ngay lập tức vấp phải sự truy cản quyết liệt của “Voi chiến”.

CĐV Việt Nam phát hờn với màn trình diễn mãn nhãn của U23 Thái Lan2

Tình huống cản phá quyết định của thủ thành U23 Thái Lan đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Ảnh: Zing

Màn trình diễn mãn nhãn của U23 Thái Lan nhận được cơn mưa lời khen từ truyền thông cũng như cổ động viên. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc từ các cầu thủ đội nhà, CĐV Thái Lan lên tiếng ca ngợi không ngớt. CĐV Thitathorn bình luận: “U23 Thái Lan đã lọt vào tứ kết bằng lối chơi thuyết phục. Có lẽ chỉ U23 Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất vào tứ kết. U23 Việt Nam đã hết thời, Thái Lan sẽ đi Olympic năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ”.

Không chỉ có CĐV Thái Lan, các CĐV của Việt Nam cũng phải thừa nhận tuyển U23 Thái Lan đã trình diễn một lối chơi tuyệt đẹp, thuyết phục người xem. “Xem Thái Lan đá sướng thật, rất tốc độ và kỹ thuật. Năm nay nước họ sẽ đại diện Đông Nam Á cạnh tranh vé dự Olympic. Còn Việt Nam e là rất khó”, F.L viết.

“Xem bóng đá thì phải công tâm, không phải cứ đội nhà mới đáng để khen. Thái Lan năm nay đá quá hay, sắc nét. Họ vào vòng trong là hoàn toàn xứng đáng, họ là một tập thể mạnh”, nickname H.Q để lại bình luận.

Trong khí đó, một CĐV khác hân hoan: “Chúc mừng những chú Voi chiến, các bạn thật xứng đáng. Vào vòng sau chắc còn đá hay hơn nữa, thích xem lối đá của Thái Lan rồi đấy, hay quá”.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN