Thứ năm, 28/03/2024 | 18:42
RSS

CĐV Thái Lan: 'Thật sai lầm khi mời Việt Nam thi đấu giao hữu'

Thứ hai, 14/10/2019, 09:11 (GMT+7)

CĐV Thái Lan Thái Lan tỏ ra không hài lòng với cách làm của bóng đá nước nhà khi liên tục mời các đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu song không thắng được đối thủ.

U19 Việt Nam đã kết thúc giải giao hữu U19 quốc tế tại Thái Lan với kết quả khá thành công khi giành ngôi Á quân, đồng thời đánh bại chủ nhà U19 Thái Lan ở lượt trận đầu tiên.

Chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan ở lượt mở màn giải tứ hùng Thái Lan đã là chiến thắng thứ 5 của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Cụ thể ngoài chiến thắng của U19 Việt Nam trước người Thái vừa mới đây, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại đội tuyển quốc gia Thái Lan với tỷ số 1-0 ở King's Cup 2019 hồi tháng 6 vừa qua.

Trước đó U19 Việt Nam cũng đánh bại U19 Thái Lan và lên ngôi vô địch U19 quốc tế Việt Nam 2019, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 tại Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á và đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại nữ Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2019 ngay trên chính sân nhà của đối thủ.

NHM Thái Lan tỏ ra không hài lòng với cách làm của bóng đá nước nhà khi liên  tục mời các đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu song không thắng được đối thủ.

CĐV có tên Sirathom Chatchai nói: "Thật ngốc nghếch khi mời Việt Nam qua đá giao hữu và để họ thắng chúng ta."

CĐV là Prangthong thất vọng: "Yếu hơn thì thua thôi. Tôi muốn nói cho các bạn biết là tôi vẫn cứ mỉm cười."

CĐV Vibhatch Sripraparn kêu gọi đội tuyển U19 thay HLV: "Muốn không thua nữa thì chỉ còn cách thay đổi đội ngũ huấn luyện, chỉ vậy thôi."

Thật sai lầm khi mời Việt Nam thi đấu giao hữu
Việt Nam liên tục giành chiến thắng trước Thái Lan trong năm 2019. Ảnh: Internet

“Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bóng đá Việt Nam đang vượt mặt Thái Lan ở hầu hết cấp độ, nhưng vị chủ tịch FAT vẫn còn giữ vững chiếc ghế”, CĐV Aek Taem Phet bình thản đón nhận thất bại của U19 Thái Lan.

CĐV Spol Picker bình luận: “Tôi chấp nhận viễn cảnh bóng đá Việt Nam vượt trội Thái Lan, nên thua thêm một trận ở cấp U19 không có gì bất ngờ”.

Trong khi đó, CĐV Kanrawee Aeamday tự hỏi: “Đến bao giờ chúng ta mới tìm lại cảm giác đánh bại Việt Nam?”.

"Thật lòng mà nói, Việt Nam đã tiến xa so với chúng ta. Bóng đá Thái Lan đang ở dưới chân của họ. Nếu cứ tiếp tục loay hoay như thế này thì Thái Lan sẽ chẳng thể nào bắt kịp họ", CĐV Supagrit Jirasatit đã chua chát thừa nhận.

Sau giải tứ hùng, U19 Việt Nam trở về nước tiếp tục tập luyện và rèn chiến thuật trước khi thay thế U22 Việt Nam tham dự giải bóng đá truyền hình Bình Dương 2019 (BTV). Đây hứa hẹn là giải đấu bổ ích với các học trò của ông Philippe Troussier.

Kết thúc giải bóng đá truyền hình Bình Dương 2019 (BTV), U19 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại U19 châu Á 2020 tại Vũng Tàu (tháng 11).

Đối thủ của U19 Việt Nam sẽ là Mông Cổ, đảo Guam và Nhật Bản Các trận đấu ở bảng đấu này sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 2/11 đến 10/11/2019. 

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN