Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:24
RSS

Cặp vợ chồng mang thai 6 sau gần 2 thập kỷ tìm cách thụ thai

Chủ nhật, 28/05/2017, 08:11 (GMT+7)

Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với đôi vợ chồng hiếm muộn suốt 17 năm. Họ cảm thấy choáng ngợp với niềm hạnh phúc bất ngờ khi nhìn 6 đứa trẻ ra đời.

Theo People, vào 8h26 ngày 11/5 vừa qua, chị Ajibola Taiwo (người gốc Nigeria) đã hạ sinh 6 con tại Bệnh viện Richmond, bang Virginia, Mỹ bằng phương pháp mổ lấy thai. Các bác sĩ cho biết 3 bé trai, 3 bé gái và người mẹ đều khỏe mạnh.

6 em bé chào đời khi được 30 tuần 2 ngày với trọng lượng từ 0,74kg tới 1,3kg. Hiện tại các em bé vẫn được chăm sóc tại phòng đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Người mẹ đã ra viện tuần trước và đều đặn ngày ngày vào thăm các con.

Theo chia sẻ từ phía bệnh viện, chồng chị Ajibola, anh Adeboye Taiwo cho biết, gia đình anh chị hy vọng đứa con nhỏ nhất của mình sẽ lớn mau và sau này có thể tự hào nói rằng: "Tôi từng bé lắm nhưng hãy nhìn xem giờ tôi thế nào!".

6 em bé trong ca sinh 6. Ảnh: The People

Cặp vợ chồng quê gốc ở Tây Nigeria này đã cố thụ thai gần hai thập kỷ. Họ đã cảm thấy choáng ngợp với niềm hạnh phúc bất ngờ khi nhìn 4 nhịp tim lúc siêu âm lần đầu vào tháng 11/2016. Cho tới tháng Giêng năm nay, họ mới được chẩn đoán chính xác có 6 em bé trong bụng.

"Tôi rất vui mừng và hạnh phúc, chúng tôi mong đợi lâu lắm rồi, tôi không ngờ lần đầu tiên của gia đình chúng tôi lại có nhiều bất ngờ đến vậy", anh Taiwo không khỏi xúc động. Hạnh phúc nhiều nhưng ca sinh của chị Taiwo lại rất phức tạp và phải nhờ đến sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia và y bác sĩ. 

Theo Susan Lanni, chuyên gia y tế về sinh nở và chăm sóc sức khỏe thai nhi tại Trung tâm y tế VCU, để hoàn tất ca sinh nở của chị Taiwo, một nhóm phối hợp giữa các chuyên gia y tế, điều dưỡng, y tá, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tim mạch gồm 40 người đã được huy động. 

Cặp vợ chồng quê gốc ở Tây Nigeria này đã cố thụ thai gần hai thập kỷ. Ảnh: The People

"Nhóm hợp tác đã nhanh chóng phối hợp với nhau để bắt đầu xây dựng quy trình chăm sóc tiền và hậu sản bao gồm chế độ dinh dưỡng, các bài tập trước và sau sinh", bà Susan cho biết. 

"Dự đoán được khả năng sinh non đối với hai thai nhi hình thành và phát triển sau so với 4 thai nhi đầu, chúng tôi đã phải phối hợp với các đồng nghiệp trong bộ phận chăm sóc trẻ sinh non (NICU) để đảm bảo cả 6 thai nhi đều chào đời cùng lúc", bà cho biết thêm.

Ông Ronald Ramus, Giám đốc chuyên khoa Bà mẹ - Thai nhi tại Trung tâm y tế VCU cho biết: "Gia đình nhà Taiwo và chúng tôi đã cùng nhau trải qua một hành trình vượt cạn phi thường. Cô Taiwo phải ăn, ngủ và thở không chỉ cho riêng mình cô ấy mà cho cả 7 cơ thể. Những sự động viên và khích lệ từ chồng cô ấy và chúng tôi đã giúp cô ấy đạt được thành công như vậy".

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Mỹ, các trường hợp sinh 6 khá hiếm và đây là ca đầu tiên tại bệnh viện Richmond. Năm 2015, có khoảng 4 triệu người sinh con tại Mỹ, với 24 trường hợp sinh 5 trở lên. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus