Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:24
RSS

Cập nhật giá lợn hơi mới nhất 21/10: Miền Bắc thấp nhất cả nước

Thứ bảy, 21/10/2017, 08:47 (GMT+7)

Cập nhật giá lợn hơi mới nhất cho thấy giá lợn hơi ổn định trong khoảng 25.500 – 30.000 đồng/kg, trong đó giá tại miền Bắc thấp nhất cả nước.

Cập nhật giá lợn hơi mới nhất giá lợn miền Bắc thấp nhất cả nước
Theo thông tin cập nhật giá lợn hơi mới nhất, giá lợn hơi hôm nay ổn định trên cả nước.

Giá lợn hơi hôm nay 21/10 ở miền Bắc thấp nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay trên cả nước 21/10 nhìn chung ổn định trong khoảng 25.500 – 30.000 đồng/kg, trong đó giá tại miền Bắc thấp nhất cả nước. Cụ thể, tại Phú Thọ giá lợn từ 26.000 - 28.000 đồng/kg; thị trường ở Vĩnh Phúc giá từ 27.000 - 29.000đồng/kg; ở Bắc Giang giá lợn hơi từ 27.000 - 29.000đồng/kg. Thị trường giá lợn hơi ở Nam Định từ 26.000 - 28.000; Ninh Bình giá lợn dao động từ 26.000 - 29.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá lợn hơi hôm nay vẫn giữ mức ổn định từ 27.500 đồng đến 30.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam giá lợn hơi đang thấp hơn hai địa phương còn lại và đang ở mức 25.500 đồng đến 30.000 đồng một kg, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ việc 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần như Đồng Nai giá lợn đang khá thấp chỉ ở mức 25.500 đồng, thậm chí có thời điểm thấp hơn.

Trong khi đó, lợn đi biên qua Trung Quốc hiện tại có cải thiện hơn so với tuần trước khi xảy ra mưa lũ trên diện rộng, nhưng nhìn chung hoạt động mua lợn của thương lái vẫn chưa thực sự sôi động.

Giá lợn hơi có thể phục hồi, tăng mạnh cuối năm

Xét trong ngắn hạn, giá lợn hơi có khả năng phục hồi trong những tháng cuối năm nay khi nhu cầu thịt lợn sẽ tăng mạnh để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán.

Xét trong trung hạn, giá lợn hơi năm 2018 sẽ cao hơn năm nay trước triển vọng thịt lợn Việt Nam tìm được đầu ra mới tại Hà Lan nói riêng và thế giới nói chung.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Vũ mạnh Hùng- Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết đại diện của doanh nghiệp sẽ cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp qua Hà Lan để đàm phán về việc xuất khẩu thịt lợn. Nếu được thông qua, doanh nghiệp này có thể xuất khẩu 10.000 tấn thịt lợn sang Hà Lan.

Nếu đàm phán thành công, ngành chăn nuôi lợn Việt Nam sẽ không còn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc vốn rất thất thường về nhu cầu tiêu thụ.

“Xuất khẩu thịt lợn chủ yếu dưới dạng tiểu ngạch với thị trường chủ yếu là Trung Quốc, khiến người chăn nuôi rơi vào thế bị động và chịu nhiều thiệt hại khi thị trường Trung Quốc có biến động,” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN) Nguyễn Xuân Cường nhận định.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để trở thành một trong những nguồn cung thịt lợn lớn trên thị trường thế giới và trong khu vực.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN