Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:07
RSS

Cặp đôi nặng hơn nửa tấn và quyết tâm giảm cân để được yêu đúng nghĩa

Thứ sáu, 12/01/2018, 16:35 (GMT+7)

Cặp đôi quen rồi yêu nhau từ 11 năm trước nhưng chưa một lần làm "chuyện ấy" bởi thân hình quá khổ nặng tới nửa tấn của cả hai.

Cặp đôi nặng nửa tấn Lee Sutton, 42 tuổi, và Rena Kiser, 39 tuổi, sống ở bang Missouri (Mỹ), từng sở hữu cân nặng lần lượt là 324 và 247 kg. Cặp nam nữ quen rồi yêu nhau từ 11 năm trước nhưng chưa một lần làm "chuyện ấy" bởi thân hình quá khổ khiến cả hai đều gặp khó khăn trong việc di chuyển, vận động.

Năm ngoái, đôi tình nhân quyết định cùng phẫu thuật thắt dạ dày và đã giảm được tổng cộng hơn 260 kg. Lần đầu tiên sau 11 năm, Lee và Rena đã có thể quan hệ tình dục. 

Chia sẻ câu chuyện của mình lên chương trình "My 600Lb Life" của TLC, Lee vui vẻ nói: "Chúng tôi chưa từng thân mật, nhưng giờ thì chúng tôi có thể làm được việc đó rồi!". 

Cặp đôi nặng nửa tấn
Cặp đôi người Mỹ Ảnh: Internet

Khi trọng lượng ngày càng mất kiểm soát, cả hai quyết định đi từ Missouri đến Texas để gặp chuyên gia phẫu thuật giảm cân Younan Nowzaradan với hy vọng đáp ứng tiêu chuẩn để được phẫu thuật thắt dạ dày. 

Sau 12 tháng, Lee giảm được 137 kg, trong khi Rena giảm 123 kg. Thân hình nhẹ nhàng giúp họ lần đầu tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được làm "chuyện ấy". Lee thậm chí còn thề sẽ cầu hôn người yêu sau khi cả hai đạt mức cân nặng mong muốn. 

Trước đó, ở Trung Quốc cũng có một cặp đôi tương tự. Theo báo chí Trung Quốc, một cặp vợ chồng béo phì đã kiên trì giảm được 200kg để có thể bắt đầu một gia đình mới.

Cặp đôi Lin và Deng đang ở độ tuổi 30, đã trải qua nhiều phương pháp điều trị bao gồm châm cứu và liệu pháp nhiệt truyền thống của Trung Quốc để giảm cân. Họ cùng tập luyện và khuyến khích nhau, thay đổi chế độ ăn với ít thịt và nhiều trái cây rau quả hơn.

Cặp đôi nặng nửa tấn
Cặp đôi người Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Sau gần hai năm thực hiện chế độ giảm cân, cặp vợ chồng đã giảm tổng cộng 200kg. Cả hai từng nặng tổng cộng 400kg vào năm 2015. Giờ tổng số cân của họ còn 200kg và dự định sẽ còn giảm nữa.

Béo phì liên quan đến nhiều vấn đề sinh sản của phụ nữ và giảm lượng tinh trùng ở nam giới. Lin và Deng tin rằng bằng cách giảm béo, họ sẽ quan hệ tình dục và có cơ hội tốt hơn để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.

Các bác sĩ nói rằng giờ Lin có thể thụ thai một cách tự nhiên, và nguy cơ sảy thai hoặc đứa trẻ bị dị tật giảm đáng kể nhờ giảm cân.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN