Thứ năm, 28/03/2024 | 22:21
RSS

Cao Bá Hưng "hạ gục" nhóm MTV, giành điểm tuyệt đối vào chung kết Sing My Song

Thứ hai, 26/12/2016, 06:54 (GMT+7)

Với bài hát "Kiều", Cao Bá Hưng đã chinh phục toàn bộ Hội đồng giám khảo Sing My Song, giành điểm tuyệt đối, bước thẳng vào vòng chung kết.

Tối qua, 8 thành viên của đội nhạc sĩ Đức Trí đã bước vào phần thi căng thẳng mang tên Sáng tác và Tranh đấu. Trong đó, các thành viên sẽ phải sáng tác một ca khúc theo chủ đề của cuộc thi trong vòng 24h. Sau đó, trình diễn trước hội đồng giám khảo.

Nếu phần trình diễn hay, thí sinh đó sẽ được bước tiếp vào vòng chung kết.

Đội nhạc sĩ Đức Trí có nhiều tên tuổi nổi tiếng như nhóm MTV, Cao Bá Lộc, Phạm Hồng Phước, Cao Bá Hưng, Trương Kiều Diễm...

Trong đó, Cao Bá Hưng được bắt cặp thi đấu với 3 thành viên của nhóm nhạc gạo cội - MTV.

Với ca khúc "Kiều", Cao Bá Hưng vẫn lồng yếu tố dân gian, cùng gia điệu truyền thống của đàn tỳ bà. Giai điệu hấp dẫn, truyền thống nhưng không hề nhàm chán, Lời bài hát khá hay, mới lạ chính là những ưu điểm giúp thí sinh này chinh phục toàn bộ Hội đồng giám khảo, giành điểm tuyệt đối để vào thẳng vòng chung kết của Sing My Song.

Ca khúc "Kiều" - Cao Bá Hưng

Cao Bá Hưng 1

Thí sinh Sing My Song - Bá Hưng miệt mài sáng tác "Kiều". Ảnh: Internet

Cao Bá Hưng 2

Sau 24h sáng tác, Cao Bá Hưng chính thức trình diễn "đứa con tinh thần" của mình trước Hội đồng giám khảo. Ảnh: Internet

Cao Bá Hưng 3

Cháu nội đời thứ 7 Cao Bá Quát tự tin khoe "Kiều" trên sân khấu Sing My Song

Cao Bá Hưng 5

Anh cháy hết mình với ca khúc vừa sáng tác trong 24h. Ảnh: Internet

Cao Bá Hưng 7

Cả 4 vị huấn luyện viên đều cảm thấy hài lòng về ca khúc "Kiều". Ảnh: Internet

Cao Bá Hưng 8

Giai điệu mới lạ của ca khúc đã giúp Cao Bá Hưng "hạ gục" nhóm MTV giành được điểm tuyệt đối từ 31 người trong hội đồng giám khảo. Ảnh: Internet

Kết quả của vòng Sáng tác và tranh đấu, ngoài Cao Bá Hưng, đội nhạc sĩ Đức Trí còn có Trương Kiều Diễm được vào vòng Chung kết Sing My Song.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus