Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:00
RSS
Johnson & Johnson sẽ chính thức ngừng bán phấn rôm trẻ em tại Mỹ, Canada và một số nước khác, liên quan đến tin đồn gây ung thư.
Những người bị mất vị giác, khứu giác được khuyên nên đi xét nghiệm Covid-19. Vì đó là một trong số những dấu hiệu cho thấy bạn bị mắc bệnh.
Trang web của hệ thống phòng khám nha khoa Đăng Lưu ngang nhiên thực hiện kỹ thuật “tư vấn" về việc "ghép xương tự thân” cho bệnh nhân dù cơ sở này không được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp phép.
Theo các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Y học Feinstein, các bác sĩ ở hệ thống chăm sóc sức khỏe Northwell ghi nhận "số lượng đáng báo động" bệnh nhân Covid-19 gặp tổn thương nghiêm trọng ở thận.
Viêm xương khớp hay còn gọi là viêm khớp là bệnh lý thường gặp. Nhiều người lo lắng đặt câu hỏi viêm xương khớp có nguy hiểm không?.
Kinh doanh thuốc chữa bệnh nhập lậu, một cá nhân đã bị Cục QLTT Bắc Giang xử phạt 8 triệu đồng và tiêu hủy số hàng nhập lậu trị giá 19.500.000 đồng.
Các chuyên gia đều khuyến cáo phải dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và kỹ lưỡng. Dưới đây là 4 vật dụng bạn cần lau chùi thường xuyên để tránh mầm bệnh mùa hè.
Các nhà khoa học tìm ra ba dấu hiệu trong máu bệnh nhân Covid-19 có thể giúp các bác sĩ dự đoán nguy cơ tử vong trước 10 ngày, với độ chính xác 90%.
Khi nhận thấy chân tay con gái lạnh cóng và môi chuyển màu xanh tím. Cha mẹ nghi ngờ em mắc hội chứng hiếm gặp liên quan Covid-19 liền đưa con nhập viện.
Tổ chức Y tế WHO cho biết người mới khởi phát bệnh Covid-19 và sốt xuất huyết có triệu chứng ban đầu tương tự nhau và bác sĩ chỉ có thể phân biệt khi bệnh tình tiến triển rõ ràng hơn.
Đội CSGT số 6 lập chốt kiểm soát tại ngã tư Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, tối 15/5 đã xử phạt tài xế 35 triệu đồng vì uống 20 cốc bia.
Theo ghi nhận, nhiều website giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh... để cung cấp dịch vụ bảo trì điều hòa.
Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn TP với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.
Go Sleep chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoàn toàn không có công dụng chữa bệnh, thay thế thuốc chữa bệnh nhưng đơn vị phân phối là Công ty CP Thảo Mộc Đường lại quảng cáo như loại thuốc chữa bệnh.
Xem theo ngày