Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:27
RSS
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc do uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây hậu quả nghiêm trọng.
Những tưởng mua hàng ở siêu thị sẽ “chắc ăn” với hàng thật chất lượng cao, tuy nhiên sau khi nhiều khách hàng phản ánh tình trạng mua hàng hết hạn sử dụng, không có nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ… tại một số siêu thị lớn trên địa bàn TP Hà Nội lại khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.
Ông V. mua rượu về uống, 1 tiếng sau thì cảm thấy khô, nóng rát cổ họng, nhức đầu, tối sầm mặt lại, bị ngất xỉu ngoài đường, được người dân đưa vào cấp cứu.
Sau khi ăn rau bí mới phun thuốc trừ sâu, bệnh nhân xuất hiện tình trạng tê môi, đau lưỡi và được gia đình đưa vào viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã có công văn gửi Sở Y tế các địa phương liên quan mẫu thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả.
Cuộc sống càng hiện đại thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người càng cao. Tuy nhiên, giữa thị trường rộng lớn, việc chọn ra sản phẩm chất lượng là điều khá khó khăn. Thời gian gần đây, NMN 15000 trở thành tâm điểm trong nghi vấn hàng giả, hàng nhái. Vậy đâu là sự thật? Hãy cùng chúng tôi phân tích và đánh giá.
Những năm gần đây “thực phẩm chức năng” (TPCN) đã trở thành cụm từ thông dụng trong đời sống thường nhật.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) thông báo thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags vì nguy cơ gây nghẹt thở.
Hồi giữa năm 2020, người dân đã từng phải đối mặt với việc khẩu trang tăng giá từng ngày. Qua 2 năm, tình trạng trên tiếp tục lặp lại với Kit test Covid-19
Dịp sát Tết là thời điểm thuận lợi để các loại hàng nhái hàng kém chất lượng (trong đó có bánh kẹo) hoành hành. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn nên tham khảo những mẹo phân biệt bánh kẹo thật, giả trong bài viết dưới đây.
Ban đầu công trình này là chung cư, sau đó chủ đầu tư xin chuyển đổi công năng thành bệnh viện quốc tế quy mô 500 giường. Hiện công trình đang được cải tạo và quảng bá là dự án bất động sản hàng hiệu. Trước sự chuyển đổi công năng này, giới đầu tư bất động sản và người mua căn hộ bày tỏ nhiều nghi ngại về dự án này.
Văn phòng SPS Việt Nam cho biết đã nhận được thông báo từ Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU về việc thu hồi lô thịt gà đông lạnh từ Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam.
Liên quan đến vụ việc một khách hàng tại Hà Nội mua phải sản phẩm sữa tươi tiệt trùng có đường nhãn hiệu Dutch Lady bị vón cục, bốc mùi hôi khó chịu dù nắp hộp sữa được dán kín, không hề có dấu hiệu bị thủng và vẫn còn hạn sử dụng; mới đây Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã có phản hồi chính thức về nguyên nhân vụ vi
Trước thông tin phía ngành chức năng của Na Uy thu hồi sản phẩm mì gói của Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức.
Xem theo ngày