Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:28
RSS

Cảnh báo: Con bị hoại tử bộ phận sinh dục vì mẹ cho ngủ trên thảm điện

Thứ năm, 14/09/2017, 09:58 (GMT+7)

Trong lúc ngủ say, bé Vũ Bác (2 tuổi) đã đái dầm ra thảm điện làm thảm điện ngấm nước và bốc cháy khiến bé bị bỏng điện, bộ phận sinh dục bị tổn thương 4%.

thảm điện

Bé trai bị bỏng bộ phận sinh dục vì nằm thảm đệm.

Bệnh viện số 5, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vừa cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị trường hợp một bé trai 2 tuổi bị đốt cháy bộ phận sinh dục do bé tè dầm khi ngủ trên thảm điện.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 31/8. Nạn nhân là bé Vũ Bác, 2 tuổi. Lúc đó, bé nằm trên chơi giường một mình và liên tục kêu lạnh. Vì đang bận làm việc nên người mẹ đã trải thảm điện ra cho con nằm. Sau đó, cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, người mẹ đột nhiên nghe thấy tiếng con khóc thì chạy vội vào phòng để kiểm tra. Lúc đó, cô thấy cậu bé đang nằm cuộn người lại vì đau, thảm điện bị cháy một lỗ, đặc biệt là bộ phận sinh dục của bé sưng đỏ. Nguyên nhân là trong lúc ngủ say, bé tè dầm ra thảm khiến thảm điện ngấm nước và bốc cháy.

Ngay lập tức, Vũ Bác được bố mẹ đưa đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho biết vùng chi dưới và đáy chậu của bé bị bỏng điện, dương vật bị tổn thương 4%, bé bị bỏng cấp độ 3 - 4.

Mặc dù diện tích vùng bị thương không lớn nhưng miệng vết thương rất sâu. Đặc biệt khu vực dương vật bị tổn thương nghiêm trọng nên việc chữa trị gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian điều trị, tình trạng của bé Vũ Bác đã ổn định hơn. Bác sĩ cho biết, hiện dương vật của bé không có nhiệt độ và rơi vào trạng thái hoại tử khô. Trong tương lai, bé có thể cần phải tiến hành phẫu thuật tái tạo dương vật.

Theo các chuyên gia về công nghệ nhiệt lạnh, thảm điệm là loại thảm có bố trí dây điện ở trong để sưởi ấm. Ngoài thảm điện còn có chăn điện, đệm điện, giầy điện và gối điện... Tuy nhiên, với những sản phẩm kém chất lượng, sự rò rỉ, chập dòng điện 220V rất dễ xảy ra tại mấu nối - điểm giao tiếp giữa dòng điện từ hộp cảm biến nhiệt với chân giắc dẫn điện vào các bộ phận bên trong, dẫn đến cháy nổ, rất nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế cũng khuyên, để an toàn, người sử dụng chăn, gối điện chỉ nên chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Nên cẩn thận, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. 

Và do dây điện trở dễ gãy nên khi giặt, nên trải chăn lên sàn gạch, người dùng nên lấy bàn chải chải với nước xà phòng, sau đó đem vào giũ ở bồn tắm hoặc chậu rộng cho sạch rồi đem phơi trong bóng râm, tránh phơi ngoài nắng, tránh vò, vắt, gập, xoắn... Sau khi nguội và hoàn toàn khô ráo thì có thể gập lại, cho vào túi bảo quản và để vào vị trí không bị đè nén làm gẫy dây điện trở. 

Khi chăn gối quá nóng hoặc nóng cục bộ cần phải đưa đi sửa vì có thể dây bị hư hỏng hoặc đã bị lão hoá, hỏng cách điện... Khi chăn gối nguội có thể kiểm tra lại nguồn điện, phích cắm, công tắc, bộ điều chỉnh.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC