Thứ năm, 28/03/2024 | 17:19
RSS

Bác sĩ nói gì về phương pháp chữa ho bằng cách bôi thuốc lên ngực trẻ?

Thứ sáu, 16/12/2016, 12:10 (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền kinh nghiệm chữa ho cho bé của một mẹ bỉm sữa. Theo đó, chỉ cần xoa lên ngực, lưng và chân bé loại thuốc này là có thể cắt đứt cơn ho.

Mới đây, trên mạng xã hội một mẹ đã chia sẻ phương pháp chữa ho mà theo mẹ này đánh giá là cực kỳ hiệu quả. Theo chia sẻ, bé nhà mẹ này mới được 30 tuần tuổi, sinh non nên sức đề kháng khá kém.

Thời gian gần đây, bé hay có các triệu chứng ho, cúm, sốt, đặc biệt lúc thời tiết giao mùa. Mặc dù đã cho con uống  khá nhiều loại thuốc nhưng không khỏi.

Sau đó, mẹ này được người thân mách cho một loại thuốc viên, chỉ cần chích đầu viên thuốc rồi xoa lên ngực, lên lưng, bàn chân cho bé thì chỉ sau đúng 1 đêm con đã thấy đỡ.

Cách chữa ho được mẹ bỉm sữa chia sẻ trên mạng thu hút hàng trăm bình luận. Ảnh fakebook nhân vật

Mẹ này cho biết mình dùng đến viên thứ 7 thì con cắt đứt cơn ho hoàn toàn. Mặc dù trước đó, con của mẹ này đã cho con thăm khám ở rất nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc ròng rã trong vòng 2 tháng cũng không đỡ.

Thứ thuốc mà mẹ này chia sẻ là một loại thuốc dùng theo đường uống để điều trị các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm, sát trùng đường hô hấp, làm loãng niêm dịch và làm dịu cơn ho. Thành phần bao gồm: Eucalyptol, Menthol, tinh dầu tần, tinh dầu gừng...

Điều đáng nói là theo hướng dẫn sử dụng thuốc thì thuốc này chỉ dùng cho trẻ từ 30 tháng tuổi trở lên, uống 1 viên x 3 lần/ngày, người lớn thì uống 2 viên x 3 lần/ngày.

Viên thuốc chữa ho theo chia sẻ của mẹ bỉm sữa này có thành phần  bao gồm: Eucalyptol, Menthol, tinh dầu tần, tinh dầu gừng...

Mặc dù thuốc được chỉ định dùng theo đường uống nhưng mẹ này khẳng định chắc chắn khi bé bị ho chỉ cần mua một vỉ thuốc này để cắt ra từng viên bôi lên cổ, ngực, lưng và gan bàn chân cho bé trước khi đi ngủ mà không cần dùng thêm thuốc gì. Mẹ này cũng khuyên có thể thỉnh thoảng bôi dự phòng cho bé.

Về vấn đề chữa ho cho bé bằng cách xoa loại thuốc này trên lưng và và cổ  bé, bác sĩ Phạm Thu Nga, khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Trong y học không có cách chữa bệnh nào như thế này cả".

Ho có nhiều loại, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì ho có rất nhiều nguyên nhân và diễn biến rất nhanh. Khi trẻ có dấu hiệu bị ho, cha mẹ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh ở trẻ. Tuyệt đối không tự ý dùng tùy tiện các loại thuốc để bôi lên lòng bàn chân hay lên ngực trẻ. Nếu bôi thuốc lên ngực trẻ có thể bị bệnh tim mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ nhỏ. - Bác sĩ Nga chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Thu Nga, khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh nhân vật cung cấp

Đặc biệt, trong thành phần của loại thuốc viên màu xanh này có chứa Menthol. Đây là loại thuốc có tính ức chế hô hấp thông qua đường mũi. Đối với trẻ nhỏ, việc ức chế hô hấp này cực kỳ nguy hiểm.

Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo, trong thời điểm thất thường của thời tiết này, cha mẹ cần chú ý chăm sóc để tăng sức đề kháng cho trẻ. Trời lạnh, hạn chế tối đa cho trẻ ra ngoài, không để gió luồn vào có thể trẻ khiến trẻ dễ bị ốm.

Trong trường hợp bé bị ốm, cha mẹ cần phải đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không tùy tiện sử dụng thuốc theo lời mách bảo, gây hiểm họa đến sức khỏe của trẻ.

Hải Bình
Theo Đời sống Plus