Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:41
RSS

3 đối thủ nặng ký của "Cậu bé Google" tại vòng thi quý Olympia

Thứ bảy, 19/11/2016, 20:04 (GMT+7)

13h chiều 20/11, cuộc thi quý đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ lên sóng trên kênh VTV3.

Đây hứa hẹn sẽ là một chương trình hấp dẫn và kịch tính với sự tham gia của "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh, người đã giành được 400 điểm trong cuộc thi tuần và 460 điểm trong cuộc thi tháng.

Ba thí sinh còn lại gồm: Vũ Tiến Anh (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), Cao Ngọc Khánh My (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Nguyễn Thùy Trang (THPT Vân Cốc, Hà Nội).

Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị)

Đây là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất của mọi người bởi anh chàng này đã giành số điểm cao kỷ lục trong vòng thi tuần và tháng trước đó.

Theo thông tin được chia sẻ, từ 18 tháng tuổi "Cậu bé Google" đã biết đọc, lớp 9 đã học hết chương trình lớp 11 và có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

olympia1

Ở cuộc thi tuần 1 tháng thứ ba, Nhật Minh đã gây ấn tượng bởi những câu trả lời nhanh và chính xác.

Trong phần thi Khởi động, chưa để MC đọc hết câu hỏi, em đã đưa ra đáp án và giành được 100 điểm. Nhật Minh dễ dàng Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc thành công và Về đích an toàn với số điểm 400.

Vẫn nuôi hy vọng phá kỷ lục của chương trình và tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, ở cuộc thi tháng, chàng trai Quảng Trị đã san bằng kỷ lục 460 điểm của Olympia.

Đến với cuộc thi quý, Nhật Minh quyết tâm giành cầu truyền hình đầu tiên của Olympia năm thứ 17 về với THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Vũ Tiến Anh (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

olympia2

Đây là thí sinh có điểm số cuộc thi tuần và thi tháng cao thứ hai sau Nhật Minh.

Tại cuộc thi tuần, Tiến Anh có màn Khởi động ấn tượng với số điểm 90 và Vượt chướng ngại vật ngay sau khi từ hàng ngang thứ nhất được mở. Kết thúc cuộc thi, em giành 360 điểm.

Tại cuộc thi tháng, mặc dù không giành được số điểm như mong đợi nhưng Tiến Anh vẫn giành được vé đi tiếp cuộc thi quý với 235 điểm.

Cao Ngọc Khánh My (lớp 11, trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh)

olympia

Tại cuộc thi tuần, Khánh My về đích với 200 điểm và phải trải qua phần thi câu hỏi phụ với một thí sinh khác. Sự bình tĩnh đã giúp em trở thành người chiến thắng và bước vào cuộc thi quý.

Trong cuộc thi tháng, Khánh My thi đấu khá mờ nhạt, thậm chí không giành được điểm số nào ở phần Vượt chướng ngại vật.

Ở phần thi Về đích, em lựa chọn gói 80 điểm và cuối cùng được tổng 190 điểm. Mặc dù số điểm này không cao, nhưng đủ để đưa Khánh My đến với cuộc thi quý.

Nguyễn Thùy Trang (học sinh lớp 11 trường THPT Vân Cốc, Hà Nội)

olympia4

Cô gái này bước vào cuộc thi quý với tư cách là người có điểm về thứ nhì cao nhất quý I.

Ở cuộc thi tuần, là thí sinh đứng cuối sau ba phần thi, số điểm ở các phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc của Thùy Trang không cao. Tuy nhiên, em đã lội ngược dòng thành công để đoạt tấm vé vào cuộc thi tháng với 210 điểm.

Tại cuộc thi tháng, Thùy Trang quyết định chọn gói câu hỏi 80 điểm ở phần thi Về đích với hy vọng vượt qua số điểm nhì đang cao nhất là 220 để góp mặt trong cuộc thi quý. Và sự cố gắng cũng như chiến lược hợp lý đã giúp ước nguyện của em thành hiện thực.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus