Thứ năm, 28/03/2024 | 23:28
RSS

Can ngăn đôi trẻ cãi nhau giữa khuya, người đàn ông bị đâm thủng tim

Chủ nhật, 08/10/2017, 10:45 (GMT+7)

Thấy đôi trẻ cãi nhau giữa đêm khuya, ông Chánh ra can ngăn, nhắc nhở thì bị đâm nhiều nhát đến thủng tim và tử vong.

Can ngăn đôi trẻ cãi nhau giữa khuya, người đàn ông bị đâm chếtHiện trường người đàn ông bị đâm thủng tim vì can ngăn đôi trẻ cãi nhau giữa khuya.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 18/1 tại khu vực ngã 3, đường 22 giao với đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP HCM). Lúc này, Vũ Đình Đức Anh (sinh năm 1990, ngụ quận 8) đi xe máy đến nhà bạn gái chơi và đứng nói chuyện trước nhà ông Trần Minh Chánh (sinh năm 1969, hàng xóm bạn gái của Đức Anh).

Được một lúc, Đức Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn nên đã to tiếng cãi nhau. Do giận bạn gái, Đức Anh đạp vào xe. Thấy ồn ào, ông Chánh bước ra nhắc nhở và hỏi chuyện thì Đức Anh trả lời : "Chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông".

Cho rằng Đức Anh còn nhỏ mà hỗn nên ông Chánh nổi giận dùng tay đánh thì bị Đức Anh đánh trả. Thấy cha bị đánh, anh Trần Minh Tâm (24 tuổi, con trai ông Chánh) và Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, cháu ông Chánh) chạy ra đánh nhau với Đức Anh.

Lúc này, Đức Anh chạy đến quán hủ tiếu gần đó, chụp lấy con dao rồi quay lại khu vực nhà bạn gái. Khi thấy ông Chánh đang can ngăn con và cháu về nhà thì Đức Anh bất ngờ lao tới, dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Chánh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

 

Sau khi gây án, Đức Anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông Chánh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng lại bị thủng tim nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ của CA TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm đồng thời tiến hành truy bắt hung thủ.

Đến ngày 7/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Vũ Đình Đức Anh về tội giết người.

T.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN