Thứ năm, 25/04/2024 | 20:14
RSS

Can chồng nhậu nhẹt thâu đêm, vợ bị đâm thủng màng tim

Thứ tư, 12/04/2017, 07:07 (GMT+7)

Bực tức vì bị vợ nhắc nhở chuyện uống rượu cùng bạn nhậu đến tận 2h sáng, chồng đâm vợ thấu tim.

Liên quan đến vụ chồng đâm vợ thủng màng tim đang gây xôn xao dư luận, nạn nhân Phạm Thị Lếch (52 tuổi, ở thôn Đồng Dâu - Con Cua, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) hiện đã qua cơn nguy kịch. Người đâm bà Lếch trọng thương là Phạm Văn Mê (52 tuổi, chồng nạn nhân).

chồng đâm vợ 1

Chân dung gã chồng đâm vợ thấu tim vì bị can ngăn chuyện nhậu nhẹt. Ảnh ANTĐ

Theo thông tin ban đầu, tối 6/4, Phạm Văn Mê uống rượu với nhóm bạn tại nhà. Tiệc  rượu kéo dài đến 2h sáng hôm sau nên bà Phạm Thị Lếch nhắc nhở chồng đi nghỉ.

Tuy nhiên, Mê bực tức chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào ngực bà Lếch. Do bị đâm thủng màng tim, nạn nhân phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Công an huyện Ba Tơ cũng đã bắt Phạm Văn Mê ngay sau đó. Được biết, Phạm Văn Mê mỗi khi uống rượu là gây sự đuổi đánh vợ.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Sơn La cũng đang tiến hành điều tra xác minh, làm rõ một đối tượng về hành vi giết người. Đối tượng là Quàng Văn Thanh (28 tuổi, trú tại bản Nà Nong, xã Mường Bú, huyện Mường La).

chồng đâm vợ 2

Nghi phạm trong vụ án mạng chồng giết vợ tại Sơn La. Ảnh VOV

Thông tin ban đầu cho biết, vào 15h ngày 7/4, Quàng Văn Thanh cùng vợ là Lò Thị Long (30 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn trong khi làm nương. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi vào rừng để lấy rau, hai người lại tiếp tục cãi nhau.

Thanh dùng tay trái giơ dao lên dọa chém vợ. Bị vợ túm được tay cầm dao, đối tượng liền dùng tay phải móc dao nhọn để trong túi dứa ra đâm vợ hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án mạng, gã chồng giết vợ bỏ về nhà và uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.

Sau khi nhận được thông tin có án mạng chồng giết vợ xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus