Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:04
RSS

Cận cảnh nơi an giấc ngàn thu vô cùng giản dị của Chủ tịch Fidel Castro

Thứ hai, 05/12/2016, 10:28 (GMT+7)

Tro cốt cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã được an táng tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago bởi chính em trai ông, Chủ tịch Raul Castro.

Chủ tịch Fidel Castro

7h ngày 4/12 (giờ Cuba), Cuba bắn 21 phát đại bác bắt đầu lễ an táng cố Chủ tịch Fidel Castro. Cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro được an táng tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Nghĩa trang Santa Ifigenia là nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Cuba thế kỷ 19 Jose Marti. Đây cũng là nơi chôn cất Carlos Manuel de Cespedes, người phát động cuộc chiến chống thực dân Tây Ban Nha ở Cuba vào năm 1868. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Tro cốt của đồng chí Fidel Castro được đặt vào trong một tảng đá granite lớn với ý nghĩa di sản của một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 sẽ trường tồn mãi với thời gian. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Địch thân Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai cố Chủ tịch Fidel Castro đã đặt thùng gỗ tuyết tùng có chứa hài cốt hỏa táng của anh trai trong một hốc đá tại Nghĩa trang Santa Ifigenia ở Đông Nam Cuba. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Chủ tịch Raul Castro nhận hộp tro cốt từ lực lượng danh dự trong bộ đồng phục màu trắng với gương mặt trầm buồn để đặt vào hốc đá. Một tấm bảng đen có khắc chữ "Fidel" đơn giản sau đó được cố định trên hốc. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Tảng cá chưa tro cốt cố Chủ tịch Fidel Castro tại nghĩa trang rất gần với lăng của anhh hùng dân tộc Jose Marti. Hai huyền thoại trong lịch sử Cuba khi an nghỉ đã về gần với nhau. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Người dẫn tới đặt hoa trước mộ người anh hùng dân tộc của họ, cố Chủ tịch Fidel Castro. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Cố Chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba, qua đời tối 25/11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90. Chính phủ Cuba đã tuyên bố Quốc tang 9 ngày để tưởng nhớ cố lãnh đạo. Ảnh: AFP/Getty

Chủ tịch Fidel Castro

Trước đó, hàng nghìn người đã đổ ra kín hai bên đoạn đường dài hơn 3 km dẫn tới nghĩa trang Santa Ifigenia để tiễn đưa ông lần cuối. Họ vẫy cờ Cuba và hô vang "Fidel sống mãi!". Ảnh: AFP/Getty

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus