Thứ tư, 24/04/2024 | 16:32
RSS

Cận cảnh những căn nhà vỏ ốc bé tin hin chỉ Hồng Kông đắt đỏ mới có

Thứ năm, 02/02/2017, 15:40 (GMT+7)

Việc người Hồng Kông chấp nhận sống trong những căn nhà chật hẹp chưa tới 10m2 hay thậm chí chỉ 2m2 là khá dễ hiểu.

Việc người Hồng Kông chấp nhận sống trong những căn nhà chật hẹp là khá dễ hiểu bởi  nơi đây có mật độ dân cư thuộc hàng đông đúc nhất thế giới mức thu nhập của người dân lại chênh lệch, phân hóa giàu nghèo cao. Ảnh: Internet

Để có chỗ ở giữa Hong Kong (Trung Quốc) đắt đỏ, nhiều người chấp nhận bỏ tiền để thuê căn phòng bé tẹo đến nỗi chỉ đủ 1 người nằm. Ảnh: Internet

Có tới 42% trong số 4.045 căn hộ thuộc các chung cư hơn 30 năm tuổi ở 6 quận thuộc Hong Kong được chia nhỏ ra thành các phòng cho thuê. Ảnh: Internet

Nhà "vỏ ốc", nhà "quan tài" hay nhà "lồng thép" là những cái tên mà người ta đặt cho các căn phòng chật hẹp, nơi những người dân có thu nhập thấp phải sinh sống mỗi ngày. Ảnh: Internet

Mỗi phòng cho thuê có diện tích chưa đầy 10m2 nhưng có giá cực đắt, xấp xỉ chục triệu đồng/tháng. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong không gian quá chật chội này. Ảnh: Internet

Kể từ năm 2012, giá nhà tại Hong Kong đã tăng tới 50%, biến giá bất động sản tại quốc gia này trở nên đắt đỏ nhất thế giới. Hơn 7 triệu người dân Hong Kong đang có nhu cầu nhà ở. Trong khi đó, mới chỉ có 460.000 căn hộ được dự kiến xây dựng và hoàn thành trong vòng 10 năm tới. Bởi vậy, cuộc khủng hoảng nhà ở như hiện tại có lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn khá lâu nữa tại khu vực này. Ảnh: Internet

Một vấn đề đáng lo ngại là do quá thiếu không gian sống nên nhiều thành viên trong gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, cảm xúc tiêu cực gia tăng, thậm chí dẫn tới bạo lực. Ảnh: Internet

Mặc dù chỉ rộng có 1,9m2 thế nhưng ông Wong Ziwa vẫn phải chi tới 300USD (6,8 triệu đồng) để thuê được căn nhà "quan tài" này. Ảnh: Internet

Nhiều người dân Hong Kong hiện sống trong các nhà hộp siêu nhỏ chua chát cho biết, nơi họ ở chẳng khác nào quan tài. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Một số người khác thì tỏ ra hài hước với hoàn cảnh hiện tại của mình: Nhà quan tài nhưng ít ra vẫn còn hơn một bậc so với việc phải vất vưởng ngoài lề đường. Ảnh: Internet

Theo một nghiên cứu do Đại học Hồng Kông thực hiện, người dân sống trong những diện tích chật hẹp, rộng không hơn cỗ quan tài là mấy hoặc trong những khung sắt bao quanh phải chi khoảng 41% thu nhập hàng tháng cho việc thuê nhà. Hai năm trước, tỷ lệ này là 29%. Ảnh: Reuters

Giá nhà thuê ở Hồng Kông ngày càng đắt đỏ, là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Họ là tài xế lái taxi, là nhân viên phục vụ hàng ngày phải niềm nở với mọi người... Tất cả cho thấy một sự bế tắc đối với đời sống nhiều người dân khắp Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Căn nhà "quan tài" rộng 1,9m2 ở Hong Kong. Nguồn: Báo Du Học

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus