Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:00
RSS

Cán bộ công an Sóc Trăng lái ô tô lao lên vỉa hè tông 7 xe máy

Thứ hai, 13/11/2017, 22:11 (GMT+7)

Một cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng lái ôtô bị bắt giữ vì chở thuốc lá lậu về nơi cất giữ bất ngờ lao lên vỉa hè tông 7 xe máy.

Cán bộ công an Sóc Trăng lái ô tô lao lên vỉa hè tông 7 xe máy
Cán bộ công an Sóc Trăng lái ô tô lao lên vỉa hè tông 7 xe máy. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 12/11, nhiều người đứng gần góc đường Hai Bà Trưng giáp Trần Minh Phú ở phường 1, (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã bỏ chạy tán loạn khi thấy ôtô Toyota Yaris lao nhanh lên vỉa hè. Bảy xe máy dựng trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em bị ôtô biển số 83A-054.75 tông trúng.

"Khoảng 3-4 người bị thương ở chân được 2 xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Một xe máy bị ôtô tông bẹp rúm, ôtô hư hỏng nặng phần đầu", một nhân chứng cho biết trên Tri thức trực tuyến. 

Anh Nguyễn Phú Vinh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết xe gây tai nạn do vợ anh là chị Trương Thị Thanh Thủy đứng tên sở hữu. Gia đình này cho thuê ôtô tự lái.

Theo anh Vinh, đêm 11/11, chiếc Toyota Yaris này bị cảnh sát kinh tế ở Sóc Trăng tạm giữ vì tài xế chở thuốc lá lậu đi qua thị trấn Đại Ngãi của huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Theo Công an TP Sóc Trăng, tai nạn chỉ làm hai người bị thương nhẹ. Trong 4 xe máy bị tông ngã có 3 xe hư hỏng, 4 xe còn lại trầy xước.

Ngày 13/11, đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết, tài xế lái ôtô bốn chỗ lao lên vỉa hè tông 7 xe máy chiều hôm trước là cán bộ công an, theo báo Vnexpress. 

Theo đại tá Quang, ôtô gây tai nạn bị bắt giữ do chở hơn 5.000 gói thuốc lá lậu ở huyện Long Phú vào rạng sáng 12/11. Sau khi làm việc tại hiện trường xong, cảnh sát kinh tế chạy ôtô vi phạm về bảo quản tại nhà xe công an tỉnh.

"Có thể anh em mệt mỏi vì làm việc cả đêm, hơn nữa tài xế không quen xe nên mới xảy ra sự cố trên", ông Quang nói và cho biết, số xe máy bị hư hỏng nhẹ thì phải bồi thường, còn tai nạn thì giao cho cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN