Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:38
RSS

4 tàu chở hàng cho Triều Tiên bị LHQ cấm cập cảng trên toàn cầu

Thứ tư, 11/10/2017, 06:54 (GMT+7)

LHQ đã cấm mọi quốc gia trên thế giới cho cập cảng 4 tàu biển vi phạm lệnh không vận chuyển hàng hóa cho Triều Tiên.

LHQ cấm cập cảng 4 tàu chở hàng cấm đến Triều Tiên
LHQ đã ra lệnh cấm cập cảng đối với 4 tàu chở hàng cấm đến Triều Tiên. Ảnh VNE

AF dẫn lời ông Hugh Griffiths, người đứng đầu hội đồng các chuyên gia điều tra về việc thi hành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vào ngày 10/10, đã thông báo lệnh cấm cập cảng cho 4 tàu biển vi phạm trên cho các thành viên của tổ chức này.

Theo ông Hugh Griffiths, đây là hành động rất nhanh chóng và quyết đoán của ủy ban. Ông Griffiths đã thừa nhận với một số phóng viên rằng “đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên Hiệp Quốc” ủy ban quyết định cấm đích danh một số tàu cập cảng trên toàn cầu.

Trong cuộc họp trên, đại diện của chính quyền Bình Nhưỡng cũng có mặt. Danh sách 4 tàu cấm cập cảng là Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 và Jie Shun.

Lệnh cấm tháng trước được mở rộng, nhắm vào cả sản phẩm dệt may, các công nhân Triều Tiên làm việc tại nước ngoài và hoạt động xuất khẩu dầu.

Trong cuộc họp,  ông Hugh Griffiths cho biết là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục xuất khẩu than đá, bất chấp trừng phạt của quốc tế Chủ tịch Ủy ban theo dõi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên, Inigo Lambertini, cho biết là cuộc họp chính là nhằm thúc đẩy các nước thành viên Liên Hiệp Quốc thi hành đầy các nghị quyết trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.

Ngày 11/9 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã tăng cường các biện pháp trừng phạt khi cấm xuất khẩu hàng vải sợi Triều Tiên, hạn chế nhập khẩu dầu của Triều Tiên và cấm các quốc thành viên Liên Hiệp Quốc tham gia các liên doanh với Triều Tiên.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.