Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:27
RSS

Cái kết đắng cho những kẻ hành hung bác sĩ ở Quảng Bình

Thứ tư, 11/04/2018, 20:16 (GMT+7)

Hôm nay 11/4 TAND TP. Đồng Hới, Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 3 đối tượng hành hung bác sĩ ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới xảy ra vào tối ngày 23/10/2017 gây xôn xao dư luận.

xét xử vụ hành hung bác sĩ ở quảng bình
Ba bị cáo hành hung bác sĩ ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình trong phiên toà sáng nay

Ba bị báo gồm Lê Minh Hải (SN 1995); Nguyễn Trung Thông (SN 1984) cùng ở tổ 2, phường Nam Lý và Phan Hoàng Diệu (SN 1991) ở tổ 7, phường Hải Thành (TP Đồng Hới). Cả ba người bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 23/10/2017, bị cáo Lê Minh Hải, Nguyễn Trung Thông và Phan Hoàng Diệu đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới thăm anh Mai Quốc Triều, Y Gia Long bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại đây.

Tuy nhiên, khi vào đến sảnh Khoa cấp cứu, 3 bị cáo nói trên đã gây gổ và hành hung anh Lê Trần Minh Tâm (người lái ô tô trong vụ tai nạn nói trên) bị thương tích nặng.

Chưa dừng lại ở đó, khi bác sĩ Trần Văn Sơn đang trực ở khoa cấp cứu vào can ngăn, và dọa nếu không dừng lại sẽ báo công an, Hải, Thông, Diệu tiếp tục xông vào hành hung bác sĩ Sơn, khiến bác sỹ này bị thương nặng. 

Sau khi đánh anh Tâm và bác sĩ Sơn, ba bị cáo tiếp tục vào bên trong Khoa cấp cứu chửi bới, đe dọa, yêu cầu các y, bác sĩ phải cấp cứu cho người nhà của mình, gây mất trật tự an ninh trong bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định Y khoa-Pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật do 3 bị cáo nói trên gây ra cho anh Trần Văn Sơn là 25%, và anh Lê Trần Minh Tâm là 55%.

Tại phiên tòa, ba bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. 

Xét thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lần lượt như sau:

- Bị cáo Lê Minh Hải: 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (tổng hình phạt: 7 năm 6 tháng tù giam)

- Bị cáo Nguyễn Trung Thông: 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (tổng hình phạt 5 năm 6 tháng tù giam);

- Bị cáo Phan Hoàng Diệu: 5 năm tù giam về tội“Cố ý gây thương tích” và 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (tổng hình phạt 5 năm 6 tháng tù). 

Về trách nhiệm dân sự, do 2 bên tự thỏa thuận nên Hội đồng xét xử không xem xét.


Xem thêm Clip: Trưởng công an xã bị tố dẫn côn đồ đi làm điều không thể ngờ này với dân

Tổng hợp
Theo Sứckhoẻ&Đờisống/Vietnamnet