Thứ năm, 25/04/2024 | 08:10
RSS

Cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà

Thứ tư, 11/01/2017, 06:37 (GMT+7)

Cỏ dại thường mọc rất nhanh, nếu nhổ cũng chỉ mấy ngày sau cỏ sẽ mọc lại như cũ. Tham khảo một số cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà đơn giản sau.

Cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà

Cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà

Cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà đơn giản và để khắc phục tình trạng cây mất đi nhiều chất dinh dưỡng do cỏ, ta có thể dùng nước muối đã ngâm trứng vịt (để làm trứng vịt muối) hoặc nước muối dưa tưới lên những chỗ cỏ dại mọc nhiều, chỉ cần 3, 4 lần là ngăn chặn được sự phát triển của cỏ.

Ngoài ra, nước luộc khoai tây cũng có tác dụng để diệt cỏ dại mọc ở sân hoặc trên đường đi vào nhà, có thể nói đây là cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà đơn giản nhất.

Thuốc tẩy đối với trị diệt cỏ dại cũng rất có tác dụng. Nếu diệt cỏ dại bằng thuốc tẩy ta phải làm như sau: Để nước lên nơi có cỏ dại mọc (để nước thấm vào) trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sau đó dùng dung dịch thuốc tẩy tưới lên, như vậy cỏ dại sẽ héo và chết đi.

Sử dụng cách trị cỏ dại cho cây trồng trong nhà trên sẽ giúp bạn bảo vệ cây tốt hơn và cũng có tác dụng trong việc trang trí sân đi rất hữu hiệu.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus