Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:06
RSS

Cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương cho nàng thích selfie

Thứ năm, 06/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương sẽ giúp cô nàng thích selfie có được những tấm hình tự sướng đẹp rạng rỡ đầy ấn tượng mà vẫn rất tự nhiên.

Đã là con gái chắc hẳn ai cũng thích chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin khi chụp ảnh. Có người tự ti vì thân hình kém hấp dẫn, đôi chân vòng kiềng hoặc nụ cười hở lợi, có người lại lúng túng không biết tạo dáng gì cho đẹp. Cùng tham khảo một số cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương và tự nhiên cho các cô nàng thích chụp ảnh tự sướng.

Nghiêng người

Cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương phổ biến nhất là hơi nghiêng người

Cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương phổ biến nhất là hơi nghiêng người

Kiểu chụp chính diện không chỉ làm lộ khuyết điểm cơ thể mà còn dễ tạo cảm giác đơ cứng, thiếu tự nhiên. Khi chụp ảnh, bạn gái nên xoay nhẹ người về một bên để cơ thể trong mềm mại và duyên dáng hơn.

Để bức ảnh đẹp hơn, bạn có thể chọn xoay sang phía có góc khuôn mặt đẹp nhất của mình. Kiểu tạo dáng xoay người này rất thích hợp với background bãi biển hoặc khi kết hợp với những chiếc váy bồng bềnh, mỏng manh.

Vòng tay trước ngực

Đây là các tạo dáng thường thấy của các chân dài nổi tiếng. Khoanh hai tay vòng trước ngực sẽ tạo cảm giác tự tin, năng động và tự nhiên như những người mẫu chuyên nghiệp.

Đứng chéo hai chân

Bạn nữ mặc cảm vì đôi chân thô to, ngắn một mẩu hoặc vòng kiềng có thể chọn cách đứng chéo hai chân hoặc chéo hai mắt cá chân để che bớt đi khuyết điểm cơ thể. Trái lại, bạn nữ tự tin với đường nét cơ thể có thể chọn cách uốn người một chút để khéo léo khoe 3 vòng quyến rũ.

Vuốt tóc

Cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương bằng cách luồn nhẹ tay vào tóc, hất tóc kết hợp với một tay chống hờ lên hông sẽ khiến bức ảnh sống động và không bị đơn điệu. Thêm vào đó, nếu bạn đang mặc một trang phục sành điệu và có mái tóc thời thượng thì không thể bỏ qua kiểu pose ảnh cực đẹp này.

Tựa tay, tựa người

Tựa tay hoặc dựa người vào đâu đó cũng là một cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương

Tựa tay hoặc dựa người vào đâu đó cũng là một cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương

Nếu lúng tung không biết để tay vào đâu, hãy tìm ngay một điểm tựa tay nào đó. Bạn có thể để hoặc tựa nhẹ tay lên hàng rào, thân cây, lan can, bậc cầu thang, bàn hoặc bất cứ vật gì tùy thích. Cách này sẽ giúp bức ảnh đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều, lại còn khoe được background nếu bạn đang ở nơi có ngoại cảnh hút hồn.

Đút tay vào túi

Đút tay vào túi quần là cách tạo dáng thường thấy của những cô nàng cá tính. Chỉ cần đút nhẹ tay vào túi, bạn sẽ không phải lo lắng không biết để tay ở đâu, lại tạo cho bức ảnh nét quyến rũ đầy mạnh mẽ và quyền lực.

Ngồi xuống

Một cách hay ho để tận dụng ngoại cảnh xung quanh là ngồi xuống một bậc thềm hoặc lan can có độ cao phù hợp hay dựa nhẹ vào tường. Cách này xóa đi cảm giác chơi vơi, lạc lõng, giúp bạn thoải mái thể hiện biểu cảm và diễn xuất tự nhiên hơn.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus