Thứ tư, 24/04/2024 | 03:51
RSS

Cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo thon gọn hơn

Thứ năm, 06/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo rất đa dạng, giúp các cô nàng mũm mĩm tự tin pose hình mà không sợ bị lộ vóc dáng cơ thể quá khổ.

Sự bùng nổ của thiết bị chụp ảnh và các trang mạng xã hội khiến chụp ảnh trở thành một trào lưu được người người hưởng ứng. Đặc biệt, chụp selfie mọi lúc, mọi nơi đã trở thành một phần không thể thiếu của các cô gái hiện đại bởi ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trong đời. Tuy nhiên, không phải bạn gái nào cũng đủ thon thả để không cần đến những cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo.

Cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo sẽ tạo cảm giác cơ thể nhỏ gọn hơn

Cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo sẽ tạo cảm giác cơ thể nhỏ gọn hơn

Có nhiều bạn nữ mũm mĩm dù tìm cách trang điểm, làm tóc, ăn mặc đẹp nhưng vẫn không thể tự tin chụp hình. Cùng tham khảo một số cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo giúp che đi khuyết điểm cơ thể.

- Trước hết, bạn nữ mập mạp cần nhớ, luôn luôn tạo góc chụp cao bằng cách đặt ống kính máy ảnh hoặc điện thoại cao hơn mắt một chút theo góc 45 độ để cơ thể thanh thoát hơn.

- Khi tạo dáng chụp ảnh, bạn gái nên đặt tay hờ lên hông để tạo cảm giác bắp tay nhỏ nhắn hơn thay vì tìm cách ép sát tay vào người.

- Lưu ý đến dáng đứng khi chụp ảnh bởi tư thế chụp tác động đến vóc dáng cơ thể rất nhiều. Bạn nữ béo lùn tuyệt đối không được gập lưng, cong vai khi tạo dáng vì sẽ bị thấp đi.

- Người béo không nên chọn nhưng bộ đồ cầu kỳ, cồng kềnh khi chụp ảnh để tránh khiến bản thân trong to lớn, nặng nề hơn. Để có được những bức ảnh thanh thoát, nên chọn trang phục vừa người, màu tối, thiết kế đơn giản một chút với chất liệu mỏng, nhẹ.

- Đừng chụp chính diện vì góc ảnh này sẽ làm lộ khuyết điểm vài rộng, thân thô. Tốt nhất là đứng nghiêng một chút để tạo cảm giác cơ thể nhỏ nhắn hơn. Bạn gái có thể chọn nghiêng sang bên có góc mặt đẹp nhất.

Hơi xoay người về một phía là cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo

Hơi xoay người về một phía là cách tạo dáng chụp ảnh cho người béo

- Để có thể ăn gian chiều cao và tạo cảm giác khuôn mặt bớt tròn trịa, bạn nữ nên nâng cầm lên một chút theo hướng ra ngoài hoặc chụp từ trên cao xuống. Có thể kết hợp với việc đưa vai ra đằng sau để che bớt cánh tay to béo.

- Hãy đổi cách đứng chéo hai đùi sang chéo mắt cá chân. Cách tạo dáng này giúp hai đùi không ép chặt với nhau nên tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn nhiều.

- Khi chụp ảnh với một nhóm bạn, hãy cố gắng đứng ở giữa hoặc đứng hàng hai, hơi nghiêng sang phía người bên cạnh thay vì đứng ngoài cùng. Đứng ở một khoảng trống bên ngoài sẽ khiến bạn bị chú ý vì cơ thể to béo.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus