Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:15
RSS

Cách pha nước nghệ chuẩn nhất giúp khỏi hẳn bệnh đau dạ dày

Thứ năm, 09/02/2017, 09:37 (GMT+7)

Ai cũng biết nghệ rất tốt trong việc điều trị bệnh dạ dày. Tuy nhiên, cách pha chế như thế nào cho tốt và giảm nhanh các triệu chứng của bệnh thì không phải ai cũng biết.

Theo Đông y, nghệ chứa chất chống viêm mạnh mẽ với những thành phần tự nhiên tuyệt vời. ử dụng nó thường xuyên sẽ làm giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đường ruột và ngăn ngừa Viêm loét dạ dày ruột.

Mật ong chứa nhiều axit amin, men, vitamin và khoáng chất rất có lợi cho đường tiêu hóa, đồng thời làm suy yếu bất cứ yếu tố nào gây kích ứng trong quá trình tiêu hóa.

Nước cốt dừa cung cấp cho cơ thể nhiều chất béo lành mạnh có tác dụng kháng sinh, có khả năng đẩy lùi các vấn đề ở dạ dày liên quan đến tiêu hóa thức ăn.

Gừng tươi có thể chữa cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, trướng bụng, giải độc từ cua cá, chim thú nếu có độc, các loại thịt (trừ thịt lợn vì gừng kỵ thịt lợn) khi ăn vào cơ thể.

Gừng, nghệ, nước cốt dừa là những nguyên liệu có ngay trong bếp được kết hợp hoàn hảo các nguồn thực phẩm tự nhiên có khả năng chống viêm tuyệt vời trước khi ngủ.

Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ công thức pha cốc nước “thần thánh” nhiều  tác dụng này.

Lương y Bùi Hồng Minh

Nguyên liệu:

  • Nước cốt dừa: 2 chén nhỏ
  • Bột nghệ: 1 thìa
  • Cà phê đen xay: ¼ thìa
  • Mật ong nguyên chất: 1 chén nhỏ

Cách làm:

  • Đổ tất cả những nguyên liệu trên vào một chiếc bát trừ mật ong thì để lại.
  • - Quấy đều hỗn hợp rồi cho vào nồi đun sôi nhỏ lửa trong vòng 5 phút thì tắt bếp
  • Khi hỗn hợp còn ấm thì đổ mật ong vào và uống luôn.

Nghệ và mật ong rất tốt trong điều trị bệnh dạ dày

Theo lương y Bùi Hồng Minh, hỗ hợp đồ uống này thực sự rất ngon lại vô cùng tốt cho sức khỏe Sử dụng loại đồ uống này sẽ giúp hệ tiêu hóa tốt, phòng chống tổng thể các bệnh về tiêu hóa, dạ dày.

Cốc nước này cực kỳ dễ pha, dễ uống lại giảm hẳn triệu chứng của đường tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu chỉ sau một đêm. Nếu kiên trì sử dụng có thể khỏi hẳn bệnh đau dạ dày.

Lương y Bùi Hồng Minh cũng khẳng định, mật ong có vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh tâm, tì, phế, vị, đại tràng. Đây là một loại thuốc bổ, giảm mật độ axit của dịch vị, làm axit dạ dày hoạt động bình thường.

“Nó có thể chữa được nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, viêm túi mật, diệt vi trùng”- lương y Minh khẳng định.

Mặc dù vậy, vị lương y này khuyên đối với những người đang gặp các vấn đề loãng máu, đang trong giai đoạn thai kỳ thì không được sử dụng tùy tiện mà cần thiết phải tham khảo ý kiến bác sĩ đông y trước khi sử dụng.

An Nhiên
Theo Đời sống Plus