Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:39
RSS

Cách may đồ cho chó cưng đẹp độc không đụng hàng

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Bạn đang nuôi một chú chó nhưng chi phí mua quần áo luôn khiến bạn đau đầu. Tại sao bạn không thử cách may đồ cho chó vừa đẹp vừa tiết kiệm nhỉ?

Để nuôi một chú chó cưng, bạn tốn rất nhiều chi phí như cho ăn, vệ sinh, tắm rửa, tỉa lông, khám bệnh…Vì vậy việc bỏ thêm chi phí mua quần áo cho chúng cũng khiến bạn phiền lòng.

Nhưng không mua không được vì mùa đông sắp đến, chú chó của bạn sẽ bị lạnh nếu không có quần áo. Vậy thì cách may đồ cho chó trong bài là gợi ý tốt nhất dành cho bạn. Tự may đồ cho chó cưng còn giúp chúng có bộ cánh đẹp độc không lo đụng hàng nữa.

Học cách may đồ cho chó giúp bạn tiết kiệm tài chính kha khá

Học cách may đồ cho chó giúp bạn tiết kiệm tài chính kha khá

Để may đồ, bạn cần chuẩn bị vải màu sắc chất liệu tùy chọn, cúc bấm, kéo, kim chỉ. Bước đầu tiên trong cách may đồ cho chó bạn cần lấy số đo của chó gồm có vòng cổ, lưng dài và vòng ngực. Sau đó bạn cắt vải theo những số đo đã có.

Bạn cắt lấy 2 mảnh vải hình chữ nhật ứng với thân trên và một mảnh vải dài. Sau đó bạn cắt vải làm nơ, hai vạt vải dài để làm viền tay và một vạt vải làm viền cổ.

Bạn gấp nơ theo ý thích là lấy chỉ buộc lại. Có thể làm 1 hoặc 2 cái nơ tùy vị trí muốn đính. Tiếp theo bạn may 2 mảnh vải hình chữ nhật ban đầu nối vào nhau rồi nối vào dải vải dài, may viền rồi rút chỉ cho sun lại.

Cách may đồ cho chó mang lại bộ đồ đẹp lại độc nhất vô nhị

Cách may đồ cho chó mang lại bộ đồ đẹp lại độc nhất vô nhị

Sau đó, bước tiếp theo trong cách may đồ cho chó bạn gấp đôi mảnh vải lại rồi cắt vát gấu đi. Bạn may đường viền cúc áo 2 bên khoảng 10mm rồi lên gấu áo.

Bạn vẽ hai vòng tròn 2 bên áo và khoét ra để 2 chân trước chú cún xỏ qua. Bạn nên đo thử nách chú chó của bạn to từng nào để cắt cho phù hợp nhé. Sau đó may viền 2 vòng tròn này lại. May 1 đường quanh cổ rồi rút chỉ cho sun lại.

Cuối cùng, bạn gắn nơ vào cổ áo hoặc lưng áo để chiếc áo thêm điệu nhé. Rồi mặc thử cho chó cưng ngay thôi nào, nếu chỗ nào bị chật thì hãy sửa ngay nhé. Chó rất ưa vận động nên nếu áo chật thì sẽ rất nhanh rách. Vậy là bạn đã có thể thay đổi thời trang cho chó cưng với cách may đồ cho chó rất đơn giản phải không.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus