Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:43
RSS

Cách may áo rét cho chó cưng chống lạnh ngày đại hàn

Thứ ba, 04/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách may áo rét cho chó cưng bằng cách tận dụng quần áo hoặc vải cũ vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi phí lại giúp cún yêu không bị lạnh trong ngày đại hàn.

Những năm gần đây, việc môi trường bị ô nhiễm và hiện tượng biến đối khí hậu đã khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Mùa hè oi nóng, khó chịu, có nơi lên tới 50 độ C khiến người và sinh vật bị ốm, bị bệnh, sinh hoạt bị đảo lộn. Mùa đông với những trận gió rét căm căm và các đợt không khí lạnh mạnh nhất trong nhiều năm qua, thậm chí tạo ra tuyết ở các nước nhiệt đới.

Cách may áo rét cho chó cưng rất đơn giản, nhanh chóng

Cách may áo rét cho chó cưng rất đơn giản, nhanh chóng

Thời tiết mùa đông giá rét không tưởng khiến nhiều gia súc, gia cầm nuôi trong nhà bị ốm hoặc chết. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ thú cưng khỏi những ngày lạnh, trên thị trường hiện nay có rất nhiều cửa hàng bán trang phục cho chó mèo với kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và giá cả không thua gì quần áo cho người. Nếu không muốn quá tốn tiền cho việc mua quần áo cho chó cưng mà vẫn giúp cún yêu khỏe mạnh trong mùa lạnh, bạn có thể tự may trang phục cho chúng bằng các tận dụng vải cũ.

Chuẩn bị:

- Vải có màu sắc và họa tiết tùy chọn. Do may áo rét nên tốt nhất là chọn chất liệu ấm áp, dày dặn và tối màu để không dễ bị bẩn.

- Dụng cụ may vá: Kim, chỉ, kéo, cúc bấm, bút, thước.

Cách làm:

- Trước hết, bạn cần đo các kích thước của thú cưng để may bộ đồ vừa vặn, vừa giữ ấm lại giúp chúng dễ hoạt động. Các kích thước mẫu có thể tham khảo lần lượt là chiều dài lưng 30 cm, vòng ngực 37 cm và vòng cổ 28 cm. Tùy trọng lượng và kích thước thật của thú cưng mà bạn có thể thay đổi 3 số đo trên theo tỷ lệ thích hợp.

- Sau khi đo được kích cỡ của thú cưng, dùng kéo cắt vải thành 3 tấm hình chữ nhật có chiều dài x chiều rộng lần lượt là 44 x 17 (thân trên), 60 x 13 và 44 x 3,5 cm. Cắt thêm hai dải vải có kích cỡ 14 x 10 cm để làm nơ trang trí cho quần áo, hai dải vải chéo cỡ 32 x 2,7 cm để may viền áo và một mảnh 38 x 2,7 cm để làm diềm cổ.

Có thể áp dụng cách may áo rét cho chó cưng để tạo nhiều kiểu trang phục

Có thể áp dụng cách may áo rét cho chó cưng để tạo nhiều kiểu trang phục

- Sau đó, gập đôi hai mảnh vải để làm nơ lại rồi buộc lại bằng chỉ cho chắc, nhớ là phải làm thành hai chiếc nơ. Sau đó, dùng kim chỉ khâu một đường viền trên mảnh vải có kích cỡ 60 x 13 cm. Xỏ một đoạn chun qua đường viền vừa may và rút chun lại để chiều dài mảnh vải này chỉ còn 44 cm. Sau đó, khâu mảnh vải 44 x 35 cm vào và nối tiếp mảnh 44 x 17 cm.

- Gập đôi mảnh vải lại rồi dùng kéo cắt vát chỗ gấu đi để tạo hình chiếc váy. May diềm và đính thêm cúc ở hai bên, cỡ khoảng nửa đốt ngón tay. Sau đó, gập đôi lại và cắt vát phần áo khoảng 3 cm.

- Dùng bút vẽ 2 đường cong ở hai bên áo làm chỗ xỏ hai chân trước của cún cưng rồi khoét ra. May diềm viền tay lại rồi chuyển sang may đường viền ở cổ áo. Xỏ chun qua cổ áo rồi rút chun để chiều dài chỉ còn khoảng 30 cm, tiếp tục may bọc viền lại và đính thêm nơ trang trí là xong.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus