Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:34
RSS

Cách gói quà Tết đẹp mà lại cực nhanh

Thứ sáu, 02/02/2018, 09:37 (GMT+7)

Nếu có thời gian và khéo tay một chút, bạn có thể mua đồ về để tự gói quà Tết theo cách sau đây nhé!

Sự kiện:

1. Mua những sản phẩm có trong giỏ quà

Muốn có cách gói quà Tết đẹp, bạn phải xác định tặng cho đối tượng nào để lựa chọn món đồ có giá cả hợp lý, cách trang trí phù hợp.

Các giỏ quà bao gồm những mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, hoa quả, rượu, trà, socola, hạt điều, bánh ngọt…

2. Chọn giỏ và đồ trang trí

Có nhiều loại giỏ khác nhau, nhưng bạn nên chọn giỏ mây với quai xách, đáy rộng, kiểu dáng trang nhã và màu sắc nhẹ nhàng để dễ mang đi biếu tặng.

Chọn giấy gói là bóng kính trong suốt và nơ màu vàng, đỏ để tạo sự nổi bật và hợp với không khí ngày Tết.

Cách gói quà tết đẹp mà lạ cực nhanh

3. Bố trí giỏ quà

Chai rượu cao nhất nên bạn hãy đặt nó nằm ở vị trí trung tâm. Sau đó, lần lượt xếp các loại hộp kẹo, bánh, trà, mứt… theo trình tự kích thước hợp lý ở phía trước, bên trái và phải của giỏ quà.

Cố gắng điều chỉnh độ cao hai bên giỏ quà không chênh lệch nhau quá nhiều. Đồng thời, sắp xếp sao cho cả 2 bên có vẻ đối ứng và hình dạng tựa như ngọn tháp. Nếu có những khoảng trống, bạn thêm vào những hộp trà, bánh kẹo nhỏ để giỏ quà trông đầy đặn hơn.

4. Gói quà và thắt nơ

Bạn lồng túi nilon vào giỏ quà, gấp nếp cho thật tỉ mỉ rồi buộc lại bằng chiếc nơ được thắt tinh tế. Hãy dùng hoa vải, nơ vải, ruy băng, để trang trí cho thật đẹp vì đây chính là điểm nhấn của giỏ quà.

Hơn nữa, bạn nên kèm theo tấm thiệp nhỏ, viết vào đó những lời chúc tốt đẹp nhất của mình dành tặng cho người nhận.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN