Thứ năm, 25/04/2024 | 15:03
RSS

Thanh Hóa: Cách chức chủ tịch xã lộ "ảnh nóng" với cấp dưới

Thứ tư, 01/11/2017, 21:59 (GMT+7)

Do quan hệ bất chính với cán bộ thống kê, giải trình thiếu trung thực, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân bị cách chức.

Cách chức chủ tịch xã lộ 'ảnh nóng' với cấp dướiHàng loạt bức ảnh nóng của Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân bị phát tán trên mạng

VnExpress đưa tin, ngày 1/11, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hoá) thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật với ông Lương Thế Tài, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân do quan hệ bất chính với cán bộ dưới quyền.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân nhiệm kỳ năm 2015-2020 với ông Tài. Sau quyết định này, ông Tài còn bị đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Uỷ ban Kiểm tra huyện kết luận, ông Tài có quan hệ nam nữ trái với quy định pháp luật vi phạm Luật hôn nhân gia đình nhưng không trung thực trước tổ chức đảng. Mặc dù được nhắc nhở song ông không sửa chữa, gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân…

Cách chức chủ tịch xã lộ 'ảnh nóng' với cấp dưới 1
Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân nhiệm kỳ năm 2015-2020 với ông Tài

Người phụ nữ có quan hệ tình cảm với ông Tài được xác định là nữ cán bộ thống kê của xã. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Xuân xử lý kỷ luật bà này.

Tri thức trực tuyến thông tin thêm, Ban Thường vụ Huyện ủy khẳng định việc vi phạm của ông Tài đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Ngoài thi hành kỷ luật với ông Tài, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Xuân tiến hành các bước quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ cán bộ có liên quan.

Ban Thường vụ yêu cầu Đảng ủy xã Thanh Xuân chỉ đạo Hội đồng nhân dân xã tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lương Thế Tài và nữ cán bộ vi phạm.

Được biết, ông Tài có vợ và hai con, trúng cử chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015-2020. Còn người phụ nữ đã ly dị, là cán bộ trí thức trẻ thuộc đề án 600 của tỉnh Thanh Hóa giữ chức phó chủ tịch xã từ năm 2012 và mới chuyển sang làm công chức văn phòng thống kê xã từ đầu năm 2017.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN