Thứ năm, 25/04/2024 | 18:24
RSS

Cách chia ngôi tóc phù hợp với kiểu khuôn mặt

Thứ ba, 18/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách chia ngôi tóc không thể thực hiện tùy hứng cho sở thích của bạn mà bạn nên chọn ngôi phù hợp với kiểu khuôn mặt. Ngôi tóc phù hợp sẽ tôn các đường nét khuôn mặt lên và cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ.

Mặt trái tim - Mặt tam giác

Hai kiểu mặt này có chung đặc điểm nên có cách chia ngôi tóc giống nhau. Mặt trái tim và mặt tam giác đều có gò má cao, chiều rộng mặt phần gò má to hơn chiều rộng trán và cằm nên ngôi tóc đẹp phải làm cho gò má thon gọn hơn.

Ngôi tóc phù hợp với kiểu mặt trái tim và mặt tam giác là kiểu ngôi tóc lệch 4-7. Kiểu ngôi này lệch rất nhẹ thôi, khoảng từ 2 đến 3cm tính từ ngôi giữa.

cách chia ngôi tóc

Cách chia ngôi tóc 4-7 phù hợp với gương mặt trái tim hoặc tam giác

Mặt vuông - mặt tròn

Thoạt nhìn thì kiểu mặt vuông và mặt tròn khá khác nhau nhưng điểm chung của chúng là cần cách chia ngôi tóc làm giấu đi mặt to với đường nét hàm góc cạnh hoặc mũm mĩm.

Ngôi tóc thích hợp nhất với bạn gái mặt tròn hoặc mặt vuông là ngôi lệch hẳn một bên. Bạn chỉ cần rẽ ngôi thẳng với trung điểm của lông mày bên bạn muốn rẽ ngôi là được. Kiểu ngôi này rất phù hợp với mái chéo uốn xoăn nhẹ phần đuôi.

Mặt trái xoan

Gương mặt này đã quá hoàn hảo rồi nên dù để ngôi nào thì bạn cũng vẫn xinh. Bạn có thể thử qua các kiểu ngôi tóc khác nhau để thay đổi phong cách cho mình như ngôi lộn xộn, ngôi giữa, ngôi lệch hay không có ngôi tóc. Bạn đang có gương mặt vàng nên đừng ngần ngại thử thay đổi kiểu tóc nhé.

cách chia ngôi tóc

Gương mặt trái xoan phù hợp với tất cả các cách chia ngôi tóc

Mặt dài

Cách chia ngôi tóc cho người có gương mặt dài phải khéo léo sao cho tạo cảm giác gương mặt thu ngắn lại và cân đối hơn. Lựa chọn hoàn hảo cho mặt dài là kiểu ngôi tóc lệch 5-7. Bạn rẽ ngôi lệch với ngôi chính giữa tầm 1-1,5cm.

Bạn để kiểu ngôi này cộng với tóc xoăn nhẹ ôm mặt sẽ giúp gương mặt ngắn lại nhiều. Đừng bao giờ để tóc thẳng và rẽ ngôi giữa nếu không muốn gương mặt dài ngày càng dài thêm. Gương mặt dài và kiểu tóc rẽ ngôi 5-7 cũng phù hợp khi bạn buộc tóc đuôi ngựa, trông sẽ càng xinh đẹp đầy năng động.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoà nhập với xu hướng thời trang “vừa mới vừa cũ”, Maily Style thử nghiệm phong cách thời trang Y2K trong bộ ảnh mới.