Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:05
RSS

Các sao gốc Việt nói gì về thông tin Văn Thanh sang châu Âu chơi bóng?

Thứ năm, 13/04/2017, 13:54 (GMT+7)

Thông tin Vũ Văn Thanh sang châu Âu chơi bóng mùa giải tới nhận được rất nhiều quan tâm của người hâm mộ cũng như các cầu thủ Việt Kiều.

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, tuyển thủ của HAGL Vũ Văn Thanh bất ngờ sáng cửa sang châu Âu chơi bóng ở mùa giải tới, khi chuyên gia môi giới ở V.League Jernej Kamensek đang ấp ủ ý định đưa hảo thủ này sang châu Âu thi đấu sau khi SEA Games 29 kết thúc.

“Tôi muốn đưa Vũ Văn Thanh đến Châu Âu. Cậu ấy có tiềm năng để thi đấu tại đó. Thanh có thể chơi tốt ở hai cánh trong vai trò một hậu vệ hoặc tiền vệ. Ở khu vực này, yêu cầu về thể lực hoặc sức mạnh sẽ không nặng nề như các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tôi tin Thanh sẽ có nhiều cơ hội hơn các đồng nghiệp còn lại ở V-League- ông Kamensek chia sẻ.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và các fan của Văn Thanh nói riêng đều tỏ ra rất vui mừng đồng thời chúc cho Văn Thanh sớm được chơi bóng ở lục địa già qua đó ngày một trưởng thành để có thế đóng góp nhiều hơn cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới.

Nói về khả năng sẽ có một cầu thủ người Việt Nam thi đấu ở châu Âu, những hảo thủ gốc Việt tỏ ra tin tưởng, đồng thời họ cũng đánh giá cao khả năng của những đồng nghiệp ở quê nhà.

Filip Nguyễn, thủ thành từng có thời gian thử việc tại V-League hồi cuối năm 2016 chia sẻ: “Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn và khéo léo. Nhưng cầu thủ ở Czech thì khỏe và tư duy chiến thuật tốt hơn. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một đội bóng hàng đầu V.League có thể chơi ngang ngửa những đội hạng trung tại FNL.

Những cầu thủ tốt nhất tại V.League hoàn toàn đủ sức chơi bóng tại giải hạng Nhất FNL (giải đấu cao nhất) của CH Czech”.

Filip Nguyễn từng có thời gian thử việc tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Tony Tuấn Anh, cầu thủ đã thử việc tại đội U20 Việt Nam nói về các đồng đội của mình trong quãng thời gian 10 ngày tập huấn: ““Các đàn anh hoàn toàn vượt trội em về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Họ hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở các đội trẻ của Bohemians Praha".

Theo đánh giá của ông Kamensek, nhà môi giới và là nhân vật chính trong thương vụ này, Văn Thanh hoàn toàn có thể có cơ hội ra sân ở UEFA Champions League hoặc Europa League nếu may mắn.

Tuy nhiên vị này cho biết cầu thủ của bầu Đức sẽ phải nỗi lực rất nhiều, đặc biệt là ở tư duy thi đấu và hể lực. Hiện tại, chuyên gia Kamensek đang giữ liên lạc với phía HAGL và cho biết sẽ sớm có những buổi làm việc với lãnh đạo HAGL về tương lai của Văn Thanh.

Tony Tuấn Anh tin tưởng Văn Thanh đủ sức chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: Internet

Vũ Văn Thanh, sinh năm 1996 là thành viên khóa 2 Học viện HAGL Arsenal JMG, từng khoác áo U19 Việt Nam ( phiên bản Công Phượng ), đội bóng trẻ của Việt Nam từng gây được tiếng vang trong và ngoài khu vực với nối chơi cống hiến và kỹ thuật, đầy hiệu quả.

Tuy vậy tính từ năm 2015 trở về trước, Văn Thanh hầu như vô danh ở đội một HAGL, khi anh chủ yếu ngồi dự bị cho Lê Văn Sơn ở vị trí hậu vệ phải, số phút ra sân của hậu vệ người Hải Dương vô cùng khiêm tốn và không để lại bất cứ một dấu ấn nào trong thời gian này.

Đầu năm 2016, với hattrick bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội  HAGL thắng 5-0, giờ là Sài Gòn FC) Vũ Văn Thanh đã chính thức bước ra anh sáng và nhan chóng trưởng thành, qua đó trở thành một trong những trụ cột của HAGL, ghi tới 8 bàn thắng ở V.League 2016, góp công lớn vào thành tích trụ hạng sớm trước nhiều vòng đấu của đội bóng phố Núi.

Màn thể hiện của Vũ Văn Thanh mùa giải 2014-2015. Nguồn: Kajihu Footbal

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus