Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:39
RSS

Các mẹ ào ào chia sẻ bài thuốc trị ho mùa lạnh cho trẻ từ rau diếp cá và nước gạo, bác sĩ đông y nói gì?

Thứ năm, 29/11/2018, 07:28 (GMT+7)

Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng, nước vo gạo kết hợp với rau diếp cá có tác dụng trị ho tốt cho trẻ. Chuyên gia nói gì về thông tin này?

Thực hư bài thuốc trị ho 'thần thánh' từ diếp cá và nước vo gạo
Bài thuốc trị ho cho trẻ từ nước vo gạo và rau diếp cá được nhiều phụ huynh tin dùng bởi đơn giản, dễ thực hiện

Bài thuốc chữa vo gạo đơn giản nhất

Khi thời tiết chuyển mùa, trẻ em thường rất dễ bị ho khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Để trị ho cho trẻ, nhiều bà mẹ đã tìm đến các bài thuốc dân gian với hy vọng con có thể khỏi ho mà không dùng đến kháng sinh. Đặc biệt là bài thuốc trị ho cho trẻ từ nước vo gạo và rau diếp cá được nhiều phụ huynh tin dùng bởi đơn giản, dễ thực hiện.

Cách thực hiện: Một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã nhuyễn. Sau đó, lấy một bát nước vo gạo trộn đều với diếp cá đã giã nhuyễn, đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. Cuối cùng, mẹ chỉ cần lọc lấy nước cho bé uống. Mỗi ngày mẹ cho bé uống khoảng 3 lần. Nên cho bé uống sau mỗi bữa ăn khoảng 1 giờ để thuốc phát huy tác dụng. 

Theo chia sẻ của nhiều người trên các trang mạng xã hội đây là bài thuốc giân dan rất hữu hiệu, thành phần thiên nhiên đơn giản, dễ kiếm, hiệu quả cao. Và đặc biệt là không sợ tác dụng phụ như các loại thuốc thông thường.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tác dụng chữa ho của bài thuốc này không thật sự rõ ràng nên phụ huynh cần cẩn trọng.

Diếp cá trị ho có thực sự 'thần thánh'?

Trả lời Đời sống Plus, lương y Vũ Quốc Trung cho biết rau diếp cá là một loại thảo dược có vị chua cay, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thông tiểu tiện, giảm phù thũng, sát khuẩn, chống viêm. Ngoài ra, có thể dùng diếp cá để chữa sốt nóng trẻ em, trị mụn nhọt sưng đỏ, vú sưng đau do tắc sữa, chữa táo bón...

Khi trẻ bị sốt, phụ huynh có thể giã nhuyễn loại rau này lấy nước cho trẻ uống. Tuy nhiên dùng rau diếp cá chữa ho thì không thực sự hiệu quả bằng các loại thảo dược khác như húng chanh, quất...

Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, kết hợp rau diếp cá với nước vo gạo để chữa ho thì càng không nên. Lương y Trung phân tích, nước vo gạo có thành phần cám gạo tan ra trong nước tuy nhiên dùng nước này để chữa ho thì chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh. Hơn nữa, người ta vo gạo là để làm sạch gạo khi nấu, vì vậy dùng nước vo gạo chữa ho là vô lý.

Theo các bác sĩ, để phòng ho cho trẻ nên cho bé mặc ấm khi đi ra ngoài đường. Mặt khác, cha mẹ cần tăng cường sức đề kháng giúp trẻ chống bệnh tật bằng cách ăn uống tốt, giữ phòng ở sạch sẽ, cải tạo môi trường thường xuyên...

Còn nếu trẻ ho, sổ mũi mà vẫn ăn, chơi bình thường thì cha mẹ không cần quá lo lắng. Nếu trẻ ho tái đi tái lại, có biểu hiện bất thường cần đưa trẻ đi khám, để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời.


Xem thêm video: Bài thuốc từ quất xanh giúp trị dứt cơn đau họng, sổ mũi do cảm cúm

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN