Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:57
RSS

Các cầu thủ trẻ HAGL của bầu Đức đã trưởng thành

Thứ tư, 19/04/2017, 15:58 (GMT+7)

Đó là lời nhận xét của cựu HLV nổi tiếng của CLB Thể Công về đám trẻ nhà bầu Đức ở mùa giải 2017.

Kết thúc giai đoạn lượt đi mùa giải V-League 2017, HAGL xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với thành tích 4 trận thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua, hơn đội xếp cuối bảng là Long An tới 9 điểm, và gần như chắc chắn trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay, điều này khác hoàn toàn với thời điểm cách đây hai năm, khi họ mới bước chân vào sân chơi V-League năm 2015.

Bên cạnh đó, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh và Văn Toàn đã trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia, dù tuổi đời mới chập chững bước sang tuổi 22, cái tuổi mà hầu hết các cầu đồng trang lứa còn mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở các CLB chủ quản.

Không những vậy, HAGL hiện giờ có thể chơi ngang ngửa thậm chí lấn lướt cả các ông lớn của V.League FLC Thanh Hóa Hải Phòng, Quảng Ninh…

Theo cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng, sau 3 mùa trui rèn ở đấu trường V-League, các cầu thủ HAGL đang cho thấy sự tiến bộ trông thấy.

“HAGL là một trong số ít những đội bóng Việt Nam hiện nay trình diễn được thứ bóng đá đẹp mắt và hấp dẫn. Nếu như ở mùa giải đầu tiên tham dự V-League, HAGL thường chịu cảnh lép vế và thua liểng xiểng thì ở mùa giải năm nay, mọi chuyện đã khác.

Đám trẻ nhà bầu Đức đang ngày một trưởng thành. Ảnh: Internet

HAGL vẫn kiên định lựa chọn lối chơi thiên về kiểm soát bóng, đá nhỏ và ngắn như mùa đầu tiên nhưng sự hiệu quả và đẹp mắt đã lớn mạnh hơn xưa rất nhiều. 

HLV Vương Tiến Dũng phân tích thêm: “Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ở các cầu thủ HAGL ở mùa giải này là họ đã có sự tự tin trong việc chơi bóng. Điều này giúp họ có sự chủ động trong việc áp đặt lối chơi lên đối phương.

Chính sự trưởng thành của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn trong màu áo đội tuyển quốc gia đã giúp ích rất nhiều cho HAGL ở sân chơi V-League. Công Phượng đã không còn chơi bóng cá nhân mà thay vào đó đã biết khi nào thì đột phá, khi nào cần thi đấu đồng đội.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Công Phượng đã có 4 bàn thắng và 4, 5 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công. Đó là điều rất đáng mừng.

Bên cạnh sự xuất sắc của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn…HAGL còn giới thiệu thêm những gương mặt cầu thủ trẻ chơi ấn tượng như cầu thủ Châu Ngọc Quang.

Ngoài ra, tôi đang rất chờ đợi sự trở lại của Tuấn Anh ở giai đoạn 2 của mùa giải sẽ giúp đội bóng phố Núi tăng cường sức mạnh một cách đáng kể.

Tôi nghĩ là chỉ cần thêm một khoảng thời gian không quá dài nữa, với lứa cầu thủ hiện tại, HAGL sẽ khiến các đội bóng còn lại phải kiêng nể và e sợ hơn rất nhiều”.

U-23 Vietnam vs U-23 Malaysia (5 - 1). Nguồn: Sài Gòn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus