Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:01
RSS

Nhiều cầu thủ HAGL sẽ xuất ngoại sau V.League 2018?

Thứ năm, 22/02/2018, 14:42 (GMT+7)

Hậu V.League 2018, rất có thể không chỉ một mà là nhiều cầu thủ HAGL sẽ xuất ngoại thi đấu tại những nước có nền bóng đá tiên tiến.

Sau thành công vang dội của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, các cầu thủ HAGL trở về phố Núi hội quân và tích cực tập luyện chuẩn bị cho V.League 2018, giải đấu mà đội bóng của bầu Đức đặt mục tiêu lên ngôi vô địch sau nhiều năm bị văng khỏi top 4.

Thi đấu tốt tại V.League, cũng là sự chuẩn bị tốt nhất của các cầu thủ trẻ của phố Núi, nhằm hướng tới Asiad 2018 cùng ĐT Olympic Việt Nam vào tháng 8 năm nay.

Đặc biệt nếu thi đấu tốt tại Asiad và lên ngôi vô địch V.League 2018, cơ hội xuất ngoại thi đấu ở các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới sẽ là vô cùng sáng sủa đối với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Trong một chia sẻ mới đây, trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cũng khẳng định việc HAGL vẫn hướng tới việc xuất khẩu cầu thủ trong tương lai.

"Nếu thời gian tới các cầu thủ HAGL thi đấu tốt ở V-League, có kết quả tốt và được các CLB nước ngoài đưa ra những lời mời hấp dẫn, CLB sẽ tạo điều kiện cho các bạn ra nước ngoài cống hiến. Phương châm của chúng tôi là luôn luôn chấp cánh cho các cầu thủ bay cao, bay xa chứ không giữ chân ở CLB của mình", trưởng đoàn HAGL chia sẻ với VTC News.

Các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho V.League 2018

Các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho V.League 2018. Ảnh: thể thao văn hóa

Ông Tấn Anh cũng lấy ví dụ của Xuân Trường để nói về sự tiến bộ của cầu thủ Việt Nam khi chơi bóng ở nước ngoài: “Quá trình chơi bóng ở Hàn Quốc đã giúp cho Xuân Trường có một sự tự tin rất lớn về chuyên môn. Thể lực cũng được cải thiện và vừa rồi ở giải U23 chúng ta đã thấy cậu ấy đá tốt trong suốt các trận đấu. Đây là kết quả của việc Xuân Trường học tập bên Hàn Quốc".

Sau thành công của U23 Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á, bầu Đức đặt quyết tâm rất cao tại V.League 2018, ông muốn đội bóng phố Núi lên ngôi ở mùa giải năm nay khi lứa Công Phượng chính thức bước vào độ chín.

Để thực hiện tham vọng lên ngôi vô địch V.League 2018, bầu Đức đã không xuất ngoại những Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường... dù những cầu thủ này được rất nhiều CLB tại Thái League mời gọi với mức phí chuyển nhượng cao kèm mức lương vô cùng hấp dẫn.

Mới đây nhất, đội bóng phố Núi cũng đã bầu Xuân Trường làm đội trưởng và Văn Toàn, Công Phượng làm đội phó ở mùa giải tới, đồng thời chốt hai ngoại binh cho cho mùa giải mới là trung vệ Kim Jin Seo đến từ Hàn Quốc và tiền đạo Gordon Rimario có quốc tịch Brazil.

CLB HAGL đã hội quân từ ngày 20/2 vừa qua để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở trận ra quân V-League 2018, họ sẽ tiếp đón nhà cựu vương Bình Dương trên sân nhà Pleiku, đây là một trận đấu mà thầy trò Dương Minh Ninh đang quyết tâm giành chiến thắng để mở màn một mùa giải thành công của CLB.


U19 Việt Nam thắng đậm U19 Arsenal 3-0. Nguồn: Kênh HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN