Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:07
RSS

Cà Mau: Tử vong sau khi sang rủ hàng xóm... đánh nhau

Thứ năm, 11/01/2018, 20:10 (GMT+7)

Mâu thuẫn trong lúc chơi bài, ông Dũng sang nhà ông Minh rủ đánh nhau thì bị đạp vào ngực dẫn đến tử vong.

Cà Mau: Tử vong sau khi sang rủ hàng xóm... đánh nhauÔng Dũng sang nhà ông Minh rủ đánh nhau thì bị đạp vào ngực dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Báo Dân Việt đưa tin, ngày 11/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Quách Văn Minh (52 tuổi, ngụ ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 16h ngày 10/1, Quách Văn Minh cùng một số người khác chơi bài ở nhà người quen, trong đó có ông Võ Văn Dũng (46 tuổi) ngụ cùng địa phương.

Trong lúc chơi bài, giữa ông Minh và ông Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhưng sau khi được mọi người can ngăn, ông Minh bỏ về nhà.

Một lúc sau, ông Dũng tới nhà ông Minh rủ đánh nhau. Bị thách thức, ông Minh từ trong nhà chạy ra, đạp mạnh vào ngực khiến ông Dũng bất tỉnh. 

Ông Dũng được gia đình và người dân liền đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) nhưng ông này đã tử vong sau đó.

Khi nghe tin ông Dũng tử vong, ông Minh đã đến Công an xã Đất Mũi đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN