Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:15
RSS

Cà Mau: Truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện

Chủ nhật, 16/09/2018, 11:17 (GMT+7)

Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các lực lượng phong tỏa khu đất rộng khoảng 5 ha nghi còn nhiều học viên cai nghiện ma túy đang lẩn trốn.

Đang truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại ở Cà MauCơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, nơi có học viên trốn trại. Ảnh: Tri Thức Trẻ

Báo Tri Thức Trẻ đưa tin, Tối 15/9, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có 17 học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã được đưa về trại.

Theo ông Ân, vào đầu giờ chiều nay, lợi dụng lúc cán bộ trại sơ hở, 25 học viên đã mở cửa sau của trại trốn ra ngoài. "Khu vực quanh trại có hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên nhóm học viên này trước đó có thái độ cai nghiện tốt, được cho phép ra khu vực phía sau lao động, trồng rau” - ông Ân nói và cho biết nhóm học viên này không có hành động đập phá hay rây gối gì trước đó.

Báo Tiền Phong dẫn lời thông tin từ Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết: "Chúng tôi vận động người dân trong khu vực cảnh giác, trình báo ngay với ngành chức năng nếu có phát hiện tung tích những học viên bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Cà Mau được thành lập hơn 20 năm trước, hiện có  394 học viên.

Trong khi đó, nhận định về nguyên nhân dẫn đến việc các học viên trốn tại, ông ông Từ Hoàng Ân- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: "Học viên đông, khu trại rộng, lực lượng mỏng nên để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn".

Được biết Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Cà Mau được thành lập hơn 20 năm trước, hiện có  394 học viên.

Xem thêm:

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người tử vong ở Lai Châu

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN