Thứ năm, 28/03/2024 | 18:50
RSS

Cá chết khi xả lũ ở thủy điện Hòa Bình: Sẽ có biện pháp hỗ trợ người dân

Thứ hai, 24/07/2017, 13:07 (GMT+7)

Sau khi mở cửa xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình, các hộ dân nuôi cá ở hạ lưu đập thủy điện đã bị mất trắng do cá chết hàng loạt.

Theo Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) cho biết, thiệt hại do Công ty Thủy điện Hòa Bình xả lũ gây ra cho người dân nuôi cá tại xã tính đến ngày 23/7, là chết khoảng hơn 50 tấn cá.

Được biết, hiện tại tình trạng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra do bị thay đổi môi trường nước. Nhiều hộ dân còn phải bán cá cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc, ủ làm phân.

thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến hàng loạt người nuôi cá thiệt hại. Ảnh Dân Trí

Được biết, khoảng 2 ngày trước khi thủy điện xả lũ, xã Hợp Thành đã nhận được Công điện thông báo về việc Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Xã cũng đã thông báo đến các hộ dân bên bờ sông để có phương án phòng chống, nhất là các hộ nuôi cá lồng trên sông.

Được biết, việc xả lũ được thực hiện theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Xác định đây là do thiên tai lũ lụt, cũng không thể quy trách nhiệm cho Công ty Thủy điện Hòa Bình. Tuy nhiên xã Hợp Thành sẽ báo cáo lên UBND huyện để đề nghị hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến cá chết

Thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến cá chết. Ảnh Dân Việt

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, thiệt hại ban đầu do xả lũ thủy điện Hòa Bình, toàn huyện có 39 hộ với 90 lồng cá bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng cá chết khoảng 35,6 tấn, tương đương trên 6,5 tỷ đồng.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, dân bất chấp nguy hiểm đến xem. Nguồn: VTC16

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN