Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:03
RSS

Buýt mui trần sau gần nửa năm hoạt động giờ ra sao?

Chủ nhật, 11/11/2018, 14:38 (GMT+7)

Sau gần nửa năm đưa vào sử dụng chiếc buýt mui trần giá vé 300 nghìn/4 tiếng vẫn trong tình trạng “đói khách” dù đã giảm giá và tăng thêm khung giờ chạy vào ban đêm.

Sau gần nửa năm đi vào hoạt động chiếc buýt mui trần vẫn trong tình trạng vắng khách
Sau gần nửa năm đi vào hoạt động chiếc buýt mui trần vẫn trong tình trạng vắng khách

Sau thời gian thí điểm, khảo sát tuyến đường, ngày 30/5 tuyến xe buýt City tour tham quan Hà Nội chính thức được đưa vào hoạt động.

Tuyến du lịch quanh Hà Nội với 14 điểm dừng qua các điểm tham quan tại thủ đô bằng xe buýt 2 tầng mở mui trong giai đoạn đầu đưa vào sử dụng với 3 xe, mỗi xe 80 chỗ ngồi. Đây là dòng xe được thiết kế đặc biệt thuận lợi cho việc ngắm nhìn cảnh quan thành phố từ trên cao.

Tuyến xe sẽ được vận hành từ 9h sáng tới 17h chiều với 30 phút/chuyến. Giá vé cho dịch vụ này là 300.000/4h, 450.000/24h và 650.000/48h, du khách có thể sử dụng phương tiện bất kì lúc nào trong thời gian vé còn hiệu lực.

Sau một thời gian sử dụng, người dân Hà Nội phản ánh vì giá vé nói trên là khá cao. Phía Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã quyết định bổ sung thêm loại vé 2 giờ, giá 196.000 đồng (đối với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến). Thời gian bắt đầu bán loại vé mới từ ngày 20/7.

Nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội đẹp nhất về đêm. Du khách cũng muốn chiêm ngưỡng phố cổ Hà Nội vào ban đêm. Phía Công ty vận tải Transerco tiếp tục một lần nữa đề xuất Sở GTVT điều chỉnh thời gian hoạt động kéo dài đến 18h, tổ chức tour đêm (dự kiến xuất bến 19h30, 20h30 hàng ngày) bắt đầu từ 1/8.

Với mức giá mới, khung giờ chạy mới sẽ thu hút nhiều hơn hành khách sử dụng phương tiện này. Thế nhưng lượng khác sử dụng buýt hai tầng vẫn rất thấp.

Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội dẫn lại thông tin của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, lượng hành khách tuyến City Tour này còn thấp. Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, trung bình chỉ đạt 6,9 hành khách mỗi lượt.

Nguyên nhân vắng khách cũng được giải thích do tuyến City Tour 01 – một sản phẩm du lịch nên đối tượng phục vụ chính là du khách, đặc biệt du khách nước ngoài.

Mặc dù 6 tháng qua, chiếc buýt mui trần có nhiều thay đổi như: giảm giá vé, tăng thêm khung giờ chạy vào buổi tối. Thế nhưng lượng khách vẫn rất thưa thớt, trung bình mỗi lượt chỉ đạt 6,9 hành khách. Thực tế cho thấy tuyến xe buýt City tour tham quan Hà Nội hoạt động không hiệu quả.


Xem thêm Ông Nguyễn Lân Trung là ai mà bị chỉ trích "nhận vơ công trạng U23 Việt Nam"?

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN