Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:26
RSS

Buôn bán ế ẩm, nam thanh niên tung tin đồn “chặt đầu ở chung cư” để câu like

Thứ năm, 14/09/2017, 06:38 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thời gian gần đây việc bán hàng qua mạng ế ẩm nên đã tung tin đồn thất thiệt để kéo sự quan tâm của mọi người.

Đào Ngọc Khánh đang làm việc tại cơ quan điều tra 

Ngày 13/9, thông tin với báo chí, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này đã triệu tập đối tượng tung tin đồn "chặt đầu ở chung" cư gây xôn xao trên mạng xã hội vào tối ngày 12/9.

Người được cơ quan chức năng mời lên làm việc là Đào Ngọc Khánh (SN 1997, quê quán tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Theo đó, vào khoảng 9h30’ sáng ngày 12/9, Khánh khi đó đang làm thêm tại một cửa hàng kinh doanh giày trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) thì thấy có nhiều nhân viên bảo vệ đứng tập trung tại sảnh và thang cuốn của một chung cư gần đó.

Thấy vậy, Khánh dùng điện thoại di động chụp lại hình ảnh trên và sau đó đăng tải lên tài khoản Instagram của mình. Đến khoảng 21h cùng ngày, Khánh truy cập Facebook và thấy trên diễn đàn “Hóng biến hội” có người hỏi về nội dung bức ảnh được Khánh đăng tải trước đó với nội dung: “Làm sao bảo vệ tập trung đông như vậy”.

Thấy có nhiều người chú ý đến bức ảnh, Khánh đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa nội dung bức ảnh bằng việc thêm dòng chữ: “Vừa có vụ án mạng tại…” vào bức ảnh gốc sau đó đăng tải lên diễn đàn “Hóng biến hội”.

Dòng trạng thái sau khi đăng tải của Khánh nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận cũng như chia sẻ của các thành viên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Tuy vậy, sau khi nhận được một số thông tin phản hồi về bài viết không đúng sự thật, Khánh đã chủ động xóa bài viết đi.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai báo do việc buôn bán giày dép qua mạng thời gian qua rất khó khăn nên nam thanh niên đã nghĩ ra chiêu trò tung tin đồn để thu hút sự quan tâm của mọi người. Nam thanh niên cũng cho biết bản thân do thiếu hiểu biết nên đã trót dại làm việc sai trái.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN