Thứ năm, 28/03/2024 | 15:30
RSS

Buổi sáng tuyên án, buổi chiều bị cáo đến tòa nhảy lầu tự tử

Thứ bảy, 30/05/2020, 06:08 (GMT+7)

Tối 29/5, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có vụ nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước.

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) cho PLO biết thân chủ của ông là bị cáo Lương Hữu Phước (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã chết tại sân TAND tỉnh Bình Phước. 

Luật sư Tuyến cho rằng có khả năng ông Phước nhảy lầu tự tử sau khi tòa án tỉnh này tuyên y án sơ thẩm và kết án ông Phước 3 năm tù vào sáng nay.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho PLO biết ông Phước được xác định nhảy từ lầu hai của tại trụ sở tòa án xuống đất tử vong tại chỗ. Ông Mạnh cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bị tòa tuyên án buổi sáng, buổi chiều bị cáo đến tòa nhảy lầu tự tử
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Công luận

Được biết, sáng ngày 29/5 ông Phước vừa bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là vụ án tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào tháng 1/2017. 

Tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất, HĐXX tuyên phạt ông Phước ba năm tù nhưng sau đó bị cấp phúc thẩm hủy án vì cho rằng chưa làm rõ nhiều vấn đề…

Sau đó xử sơ thẩm lần hai, HĐXX vẫn tuyên ông Phước ba năm tù. Đến ngày 26/5, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xử phúc thẩm và nghị án kéo dài. Trong ngày 29/5, ông Phước đã tới tòa để nghe hội đồng xét xử tuyên bản án phúc thẩm. Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Phước có đăng status với ngụ ý sẽ tự tử nếu bản án không thỏa đáng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN