Thứ năm, 18/04/2024 | 11:41
RSS

Bức xúc với nhóm phượt thủ ngồi uống nước giữa đường đèo

Chủ nhật, 25/08/2019, 21:15 (GMT+7)

Hình ảnh nhóm phượt thủ dừng xe bên vệ đường, chiếm nửa làn đường đèo và ngồi thoải mái uống nước, hút thuốc gây tranh cãi.

Bức xúc với nhóm phượt thủ chiếm nửa làn đường đèo ngồi uống nướcNhóm phượt thủ chiếm nửa làn đường đèo ngồi uống nước

Được chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng, hình ảnh ngồi ngay trên đường nghỉ ngơi của một nhóm phượt thủ trẻ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ở bức ảnh do một thanh niên có mặt trong đó chia sẻ, cả nhóm gồm 4 người đã dừng xe bên vệ đường, chiếm nửa làn đường đèo và ngồi thoải mái uống nước, hút thuốc.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều chỉ trích hành vi này, không chỉ gây mất an toàn cho chính bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Bởi vì nếu có chiếc xe nào đó khuất tầm nhìn và phóng nhanh vì cho rằng đường vắng vẻ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Cứ hành động kém ý thức như thế này thì bảo sao nhiều người không thiện cảm với dân phượt thế”, một tài khoản thẳng thắn.

“Ý thức kiểu gì thế nhỉ? Ngồi hết nửa đường rồi còn tạo dáng chụp ảnh nữa. Potay luôn”, một người để lại ý kiến.

Sau khi bị cư dân mạng “ném đá” nhiều quá, thanh niên này sau đó còn ý kiến rằng bản thân chỉ chụp ảnh cho vui: “Em cố tình chụp rồi phi vào lề thôi, đăng lên group cho vui chứ đầu ba thứ tóc rồi, can đảm đâu ngồi giữa đường hút thuốc".

Bức xúc với nhóm phượt thủ chiếm nửa làn đường đèo ngồi uống nước2
Bức ảnh nhóm phượt mở tiệc giữa đường hầm gây bức xúc

Đây không phải lần đầu tiên những khoảnh khắc “xấu xí” của phượt thủ được chia sẻ lên mạng xã hội Trước đây, bức ảnh chụp nhóm phượt khá đông, khoảng hơn 30 người, tụ tập dưới hầm chui đường bộ. Họ lấy dải phân cách làm… bàn tiệc và hồ hởi chúc tụng nhau.

Nhiều dân mạng để bình luận bất bình phía dưới tấm ảnh. Một số người cho rằng tổ chức tiệc ăn uống dưới hầm chui là nguy hiểm, chưa kể bày đồ ăn, thức uống ở nơi công cộng như thế này rất mất vệ sinh.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN