Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:12
RSS

BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm và chưa chốt thời gian thu phí lại

Thứ sáu, 06/10/2017, 09:42 (GMT+7)

Sau 4 ngày liên tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc ở BOT Biên Hòa, chiều ngày 5/10, một người dân còn mang cá tra đến cúng ở trạm thu phí này.

Ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa phải tiến hành xả trạmNgười dân đem cá tra đến cúng khiến tình trạng un tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa càng nghiêm trọng. Ảnh Tiền Phong

Khoảng 15h chiều ngày hôm qua (5/10), một người đàn ông đã mang hai con cá tra đặt trước trạm thu phí BOT Biên Hòa trên QL1, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để phản ứng việc đặt trạm thu phí tại đây.

Mỗi con cá nặng khoảng 5kg được người đàn ông này đặt ở 2 đầu trạm. Vụ việc đã gây hiếu kỳ và nhiều người còn hô vang phản đối việc đặt trạm thu phí trên QL1.

Vào sáng ngày 5/10, nhiều tài xế đã đỗ ô tô chắn trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hòa (đoạn qua xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai) chiếm hết 9 làn đường 2 chiều qua trạm, dùng tiền lẻ trả phí, khiến giao thông trên QL1 ách tắc nhiều giờ liền.

Ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa phải tiến hành xả trạmTình trạng ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa ngày càng trầm trọng khi các tài xế hô vang khẩu hiệu phản đối. Ảnh Tuổi Trẻ

Khi nhân viên trạm thu phí mời các xe này qua trạm tự do, không phải mua vé, các tài xế đều không chấp nhận, buộc nhân viên phải nhận tiền mới qua trạm.

Để tránh tình trạng ùn tắc này, lực lượng chức năng phải  lập các chốt chặn trên QL1 để điều tiết xe ô tô 2 chiều đường đi vào các tuyến đường tỉnh lộ 769,797, đường cao tốc Dầu Giây- TP.HCM

Liên quan đến những lùm xùm ở BOT tuyến tránh Biên Hòa, lãnh đạo Sở GTVT Đồng Nai cho biết đang tạm thời xả trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Hiện chưa xác định có thu phí trở lại hay không, tùy vào tình hình sắp tới các ban ngành sẽ quyết định sau.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, về việc thông tin sẽ giảm phí qua trạm từ tháng 11, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết hiện chưa nhận được văn bản hay công văn nào liên quan vấn đề này. Nhưng địa phương đang xem xét giảm phí đối với những người dân có hộ khẩu gần trạm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN