Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:11
RSS

BOT Cai Lậy chốt thu phí lại vào tháng 10, giảm giá vé 30%

Thứ bảy, 07/10/2017, 07:02 (GMT+7)

Sau gần 2 tháng tạm dừng thu phí, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đang làm việc với cơ quan chức năng để thu phí trở lại trạm BOT này.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại trong tháng 10

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 10. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Chiều 6/10, Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (BOT Cai Lậy) cho biết đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh việc thu phí với Bộ GTVT xung quanh việc thu phí tại Trạm BOT Cai Lậy để chốt thu phí lại vào trong tháng 10.

Đại diện công ty cho biết, hiện tại cũng đang làm việc với chính quyền địa phương để có các biện pháp phối hợp an ninh trật tự để có thể mở thu phí lại. Theo đó, mức thu phí sẽ giảm 30% so với trước đây.

Theo mức giá mới, giá vé cho các xe qua trạm giao động từ 25.000 đồng – 140.000 đồng thay cho giá vé cũ là từ 35.000 đồng – 180.000 đồng. Người dân ở 4 xã xung quanh trạm thu phí này sẽ được miễn phí qua trạm nếu không kinh doanh vận tải: Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An (huyện Cai Lậy).

Trước đó, ngày 1/8, Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí cho Dự án xây dựng công trình quốc lộ đoạn tuyến tránh Cai Lậy dài 12km và tăng cường mặt đường đoạn Km1987 - Km2014, 26,5 km quốc lộ 1. Tuy nhiên, sau 2 tuần thu phí, Trạm BOT Cai Lậy gặp phản ứng của người dân do vị trí đặt trạm.

Các tài xế liên tục sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm khiến tình trạng ùn tắc xảy ra rất nghiêm trọng. Từ tối ngày 14/8 đến nay, BOT Cai Lậy đã xả trạm và chưa thu phí trở lại. Sau đó, Bộ giao thông vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư đã họp, thống nhất giảm giá vé qua trạm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN