Thứ năm, 25/04/2024 | 00:15
RSS

Bóng lưng lặng lẽ của người cha vác thi thể con gái trên vai đi bộ suốt 10 km

Thứ ba, 10/01/2017, 13:57 (GMT+7)

Một người cha đau khổ đã buộc phải vác thi thể con gái trên vai đi bộ hơn 10 km vì không thể gọi một xe cứu thương.

Ông Gati Dhibar, sống ở làng Pechamundi thuộc bang Orissa miền đông Ấn Độ, phải mang xác con gái năm tuổi của mình về nhà sau khi đứa trẻ đã chết tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Palalahada (CHC), theo Hindustan Times. Phía bệnh viện từ chối cung cấp bất kỳ thông tin về căn bệnh của đứa trẻ. 

Đoạn video ông Dhibar đi bộ dọc theo lề đường với thi thể con gái bọc trong mảnh vải lớn trên vai được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Ai ai cũng thể hiện sự thương cảm với tình phụ tử của ông Dhibar.

Người cha cùng thi thể con gái trên vai. Ảnh: ANI

Cư dân mạng cũng đặt ra thắc mắc tại sao xác đứa bé không được chở về nhà bằng xe cứu thương mà phải đi bộ như vậy. Ngay lập tức, quan chức địa phương đã vào cuộc điều tra tại sao bệnh viện lại để ông Dhibar vác xác con gái về nhà suốt quãng đường 10km như vậy.

Hai nhân viên của bệnh viện cũng đã bị đình chỉ công tác vì lý do sơ suất không ngăn chặn Dhibar rời khỏi bệnh viện với thi thể con gái như vậy. 

Quan chức địa phương cho hay: "Chúng tôi đã đến nói chuyện với các thành viên gia đình của người quá cố. Trên cơ sở báo cáo của quản lý bệnh viện, nhân viên bảo vệ đã bị đình chỉ công tác vì thấy vụ việc mà không ngăn chặn. Chúng tôi sẽ đảm bảo chuyện người dân không có xe cứu thương chở thi thể về nhà sẽ không xảy ra trong tương lai".

Báo chí Ấn Độ đưa tin về vụ việc. Nguồn: Oneindia News

Trước đó, sự việc tương tự cũng xảy ra ở Orissa. Một người chồng đã buộc phải vác thi thể người vợ đã chết của mình trên vai từ bệnh viện về nhà trên quãng đường khoảng 12km đi vì anh không thể chi trả chi phí cho một chiếc xe cứu thương.

Vào thời điểm đó, một thành viên của Quốc hội, nghị sĩ Baijayant Jay Panda, cho biết sẽ lên kế hoạch để cung cấp miễn phí dịch vụ vận chuyển thi thể người đã khuất từ bệnh viện về nhà nhưng dường như kế hoạch vẫn chưa được xúc tiến. 

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus