Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:55
RSS

'Bóng hồng' quyền lực CNC bật khóc khi nói về Phan Sào Nam

Thứ bảy, 17/11/2018, 13:55 (GMT+7)

Sáng 17/11, Lưu Thị Hồng được gọi lên bục khai báo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Hồng bật khóc khi khai: "Phan Sào Nam là người vô cùng xuất sắc nên bị cáo không có nghi ngờ gì về pháp luật".

Theo Zing, cuối phiên làm việc sáng 17/11, HĐXX thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty CNC, về việc việc quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ được nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh dung túng. Lúc này, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương được tòa cách ly ở phòng riêng.

Bị cáo sinh năm 1976 khai cô và Nguyễn Văn Dương là bạn bè. Cuối 2011, cựu Chủ tịch Công ty CNC mời Hồng về làm Tổng giám đốc doanh nghiệp này. Trước khi về CNC, Hồng là đồng nghiệp trong 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam. Sau một thời gian làm việc cho CNC, người phụ nữ quê Thanh Hóa góp 700 tỷ đồng vào nơi đây.

Tháng 4/2015, Lưu Thị Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng. Tuy nhiên, bị cáo khai bản thân vẫn ký dù không hiểu biết công nghệ không nắm được những nội dung trong hợp đồng.

'Bóng hồng' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bật khóc khi khai về Phan Sào Nam

'Bóng hồng' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bật khóc khi khai về Phan Sào Nam
Bị cáo Lưu Thị Hồng. Ảnh: Zing & Trí thức trẻ

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Hồng nói rằng không quan tâm nhiều đến nội dung hợp đồng với VTCOnline do tin tưởng nhân viên và sếp Nguyễn Văn Dương.

"Bị cáo có thời gian làm việc với Phan Sào Nam 5 năm. Trong thời gian làm việc tại VTC, Phan Sào Nam là người vô cùng xuất sắc nên bị cáo không có nghi ngờ gì về pháp luật", Hồng bật khóc khi khai.

Bị cáo Hồng khai lúc đó vì nghe VTCOnline và VTC thuộc Bộ TT&TT nên không bao giờ nghĩ đến có việc như hôm, phải đứng trước tòa. Nói lại về hợp đồng ký kết với VTCOnline trong việc phát hành game, nữ bị cáo trình bày không quan tâm nội dung, không đọc kỹ, không hiểu về CNTT, không tìm hiểu các nội dung pháp luật .. do đó đã ký hợp đồng, Trí thức trẻ cho hay.

Bị cáo Lưu Thị Hồng khai từng 3 lần mang tổng số tiền 600 triệu đồng hỗ trợ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, để ăn Tết.

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (Cựu thiếu tướng, Cựu cục trưởng C50) về việc trong các năm từ 2014-2016, CNC có hỗ trợ cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, (C50) số tiền 700 triệu đồng để ăn Tết, bị cáo Hồng cho rằng, việc đấy bản thân không biết và chỉ thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT CNC), mang tiền cho C50.

Về câu hỏi của luật sư về việc có ai gọi điện cho CNC yêu cầu mang tiền lên chúc Tết Cục C50 không? Hồng trả lời: Không nhận được yêu cầu nào. Trước câu hỏi, CNC tự nguyện hay bị ép buộc để đưa tiền cho Cục C50? Nữ bị cáo khẳng định, không có ai ép buộc.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi về việc thời gian làm Tổng Giám đốc cho CNC có chi trả tiền cho cá nhân nào không? Hồng trả lời không. Nữ bị cáo khẳng định việc bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc là đúng, Trí Thức Trẻ thông tin.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN