Thứ tư, 17/04/2024 | 01:30
RSS

Bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup 2022

Thứ năm, 19/04/2018, 07:59 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể góp mặt tại World Cup 2022 tới đây.

Trong một diễn biến mới nhất, FIFA cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã chính thức thông qua việc vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tăng từ 32 đội đến 48 đội. Thậm chí, 10 liên đoàn thành viên khu vực Nam Mỹ đang kêu gọi FIFA nên tăng số đội ngay tại World Cup 2022 tới đây thay vì 4 năm sau đó, và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị này.

Đề xuất 48 đội được thông qua ngay ở World Cup 2022, Châu Á sẽ có khoảng 7-8 suất tham dự, điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội góp mặt ở sân chơi này của bóng đá Việt Nam là vô cùng sáng sủa.

Bởi 4 năm tới lứa cầu thủ U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 sẽ bước vào độ chín và hòa toàn có thể lọt và top 8 của châu lục và có lần đầu tiên tham dự sân của bóng đá thế giới.

 Bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup 2022
 Bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup 2022. Ảnh: Thể thao

Trả lời Thanh Niên, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Nếu khả năng World Cup 2022 có 48 đội trở thành hiện thực thì đó sẽ là cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam vì đang sở hữu những lứa cầu thủ rất tốt. Lứa U23 Việt Nam, vừa gây tiếng vang khi đoạt ngôi á quân U23 Châu Á, sau 4 năm nữa, các em sẽ 27 tuổi, ở độ tuổi sung sức nhất và bắt đầu chín với 4, 5 năm liên tục khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Nếu cộng thêm lứa U20 Việt Nam của Trọng Đại Thanh Bình, Hoàng Nam, Tấn Tài, Tấn Sinh, Trần Thành... dự World Cup U20 2017 khi đó tầm 25 tuổi sẽ tạo ra đội hình rất cạnh tranh. Việt Nam ít nhiều có lợi thế về mặt lực lượng khi các cầu thủ trẻ thời gian gần đây có sự trưởng thành và tiến bộ sau những trải nghiệm quý giá ở sân chơi châu lục và thế giới. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư kỹ lưỡng để có thể nắm bắt cơ hội trong trường hợp FIFA có thay đổi về thể thức thi đấu".

VFF phản ứng bất ngờ việc bầu Đức từ chối họp với cấp trên

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN