Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:25
RSS

Bóng đá nữ Việt Nam quyết phục thù người Thái, thẳng tiến đến HCV SEA Games

Thứ hai, 14/08/2017, 16:22 (GMT+7)

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết tuyển nữ Việt Nam đến Malaysia với mục tiêu giành lại tấm huy chương vàng SEA Games đã mất vào tay người Thái Lan ở kỳ SEA Games 27 tại Myanma

Trưa 14/8, tại Kuala Lumpur đã diễn ra cuộc họp báo môn bóng đá nữ SEA Games 29. Đại diện tuyển nữ Việt Nam dự họp báo là trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, do HLV Mai Đức Chung và các học trò có buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur vào buổi sáng.

Chia sẻ trong buổi họp báo, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhấn mạnh quyết tâm đòi lại món nợ từ người Thái Lan ở trận chung kết năm 2013 (SEA Games 28 tại Singapore không có bóng đá nữ).

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm. Ảnh: Vietnamnet

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm. Ảnh: Vietnamnet

“Cách đây 4 năm, chúng tôi đã để mất tấm HCV đáng tiếc vào tay người Thái Lan. Tất nhiên, chúng tôi đến đây với mục tiêu cao nhất là giành lại ngồi đầu khu vực”, ông Dương Vũ Lâm nói.

HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan thì lại dành nhiều lời khen cho các đối thủ như Việt Nam và Myanmar: "Chúng tôi đến với SEA Games với đội hình mạnh nhất và tôi hài lòng với những con người đang có.

HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan (bên trái) dành lời khen cho Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan (bên trái) dành lời khen cho Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều rất mạnh. Myanmar có lối chơi rất quyết liệt, tổ chức rất tốt, có hàng công rất nguy hiểm. Trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu cao nhất ở SEA Games 29. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và không được phép mắc sai lầm nào."

HLV Mohd Asyraaf Abdullah của đội chủ nhà Malaysia thì khiêm tốn nói: "Chúng tôi dự giải với đội hình trẻ và sẽ cố gắng hết sức để lấy kinh nghiệm ở giải này. Tất cả các đối thủ rất mạnh và có thứ hạng cao hơn Malaysia nhiều. Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những ứng viên vô địch".

Chung kết bóng đá nữ SEA Gammes 27: Việt Nam vs Thái Lan. Nguồn: TNTube

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN